26/08/2015 08:46 GMT+7

Mất cả hai tay do máy ép tôn

L.TH.H.
L.TH.H.

TT -  Anh Nguyễn Tiến Ngọc (24 tuổi, quê Hà Tĩnh) bị tai nạn trong lúc đang vận hành máy ép tôn và bị máy cuốn cả hai tay, gây giập nát 1/3 dưới cẳng tay trái hoàn toàn.

Ngày 25-8, TS.BS Mai Trọng Tường - trưởng khoa vi phẫu Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TP.HCM - cho biết ngày 22-8 bệnh viện tiếp nhận cấp cứu anh Ngọc trong tình trạng lơ mơ, mất máu nhiều, da xanh, giập nát hai tay do máy ép tôn cuốn vào.

Theo bác sĩ Tường, bệnh nhân bị tai nạn trong lúc đang vận hành máy ép tôn và bị máy cuốn cả hai tay, gây giập nát 1/3 dưới cẳng tay trái hoàn toàn. Còn tay phải cũng bị giập nát, rách toạc, lóc da toàn bộ vùng nách và vai phải, giập tắc toàn bộ động mạch, thần kinh, gân, cơ.

Do tổn thương quá nặng và bị giập nát quá nhiều nên để cứu tính mạng bệnh nhân, các bác sĩ không thể khâu nối lại hai tay được mà buộc phải cắt bỏ tay phải của bệnh nhân tới tận nách, còn tay trái phải cắt cụt 1/3 dưới cẳng tay.

Theo anh Ngọc, anh vào làm việc tại công ty chuyên sản xuất tôn ở Bình Dương cách đây hơn bốn tháng. Trước khi làm việc anh được hướng dẫn vận hành máy và tập huấn an toàn lao động. Tuy nhiên trong lúc làm việc do bất cẩn anh đã bị máy cuốn cả hai tay.

Khi tai nạn xảy ra, có người phát hiện kịp và ngắt ngay cầu dao để máy ngừng chạy rồi gỡ hai tay ra khỏi máy, đưa anh đi cấp cứu.

L.TH.H.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên