01/03/2015 08:19 GMT+7

WHO: 1 tỉ người có thể điếc vì nhạc to, tiếng ồn

TƯỜNG VY
TƯỜNG VY

TTO - Việc sử dụng thiếu an toàn các thiết bị âm thanh cá nhân cũng như cường độ âm thanh cao tại các sự kiện công cộng có thể khiến 1 tỉ người bị mất thính lực vĩnh viễn.

WHO cảnh báo nghe nhạc to hoặc tiếng ồn quá mức có thể gây điếc vĩnh viễn - Ảnh: Ttwitter/RT

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã cảnh báo như trên.

Đáng chú ý, những người nằm trong diện có nguy cơ mất thính lực phần lớn là thanh thiếu niên và người trưởng thành trẻ tuổi.

Theo số liệu phân tích của WHO, trong số người trong độ tuổi từ 12-35 ở các nước đang phát triển, có đến gần một nửa đã và đang tiếp xúc với tiếng ồn ở mức không an toàn từ các thiết bị âm thanh cá nhân (như máy nghe nhạc...); 40% khác tiếp xúc với tiếng ồn tại các sự kiện công cộng.

Tất cả đều có nguy cơ bị mất thính lực do tiếng ồn.

"Ngày càng có nhiều người trẻ tuổi tự đặt mình vào nguy cơ mất thính lực", Tiến sĩ Etienne Krug - phụ trách bộ phận theo dõi tình hình người khuyết tật và phòng chống tai nạn thương tích thuộc WHO nói, RT ngày 28-2 trích đăng.

"Một khi thính lực của bạn mất đi, nó sẽ không trở lại", Krug cảnh báo.

Theo ước tính của WHO, khoảng 360 triệu người trên thế giới đang bị mất thính lực, trong đó việc tiếp xúc với tiếng ồn quá mức là một trong những nguyên nhân hàng đầu sau chấn thương và bệnh truyền nhiễm. 

Tổ chức này yêu cầu tất cả cá nhân, tổ chức và các chính phủ cần có biện pháp ngăn ngừa mất thính lực do tiếng ồn.

Với các chính phủ, WHO kêu gọi mở các chiến dịch truyền thông công cộng về tác hại của tiếng ồn, soạn thảo và ban hành "luật hạn chế tiếng ồn".

Những người làm việc tại các địa điểm vui chơi giải trí như quán bar, câu lạc bộ và phòng hòa nhạc được khuyên nên sử dụng bộ hạn chế âm thanh, nút bịt lỗ tai...

Còn người bình thường nên chỉnh thiết bị âm nhạc của mình vừa đủ nghe để không gây hại cho thính giác...

​Thời gian nghe "an toàn" theo khuyến cáo của WHO: 

Tiếng ồn 85 dB (tương đương cường độ tiếng ồn bên trong ôtô): 8 giờ

Tiếng ồn 90 dB (tiếng của máy cắt cỏ): 2 giờ 30 phút

Tiếng ồn 95 dB (tiếng ồn trung bình của xe gắn máy): 47 phút

Tiếng ồn 100 dB (tiếng còi xe hoặc tàu ngầm): 15 phút

Tiếng ồn 105 dB (máy nghe nhạc ở âm lượng tối đa): 4 phút

Tiếng ồn 115 dB (buổi hòa nhạc rock lớn): 28 giây

Tiếng ồn 120 dB (tiếng kèn vuvuzela của Nam Phi hoặc còi báo động): 9 giây

TƯỜNG VY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên