25/01/2015 17:55 GMT+7

Cứu sống bệnh nhân bị đâm thủng tim

DIỆU NGUYỄN
DIỆU NGUYỄN

TTO - Tối 25-1, BS Lê Phong Huy, trưởng kíp trực Khoa cấp cứu bệnh viện Bình Dân cho biết mạch và huyết áp bệnh nhân Nguyễn Quang Hậu (1989) ổn định, bệnh nhân có thể tự thở đôi lúc.

Sức khỏe Nguyễn Quang Hậu tiến triển tốt, tim đập trở lại, có huyết áp tại phòng hồi sức cấp cứu - Ảnh: Diệu Nguyễn 

Trước đó, lúc 20g15 tối 23-1, khoa cấp cứu tiếp nhận Hậu trong tình trạng hôn mê, ngưng thở, không mạch, không huyết áp, tím tái…, mở ngực phát hiện vết thương từ thành ngực vào tim dài 10cm, bị đâm xéo từ trái sang phải.

Sau khi hội chẩn, các bác sĩ mở màng tim, nhưng do tim bị thủng nên máu tràn ra gây chèn ép tim cấp, tim co lại không hoạt động. Trước tình trạng nguy kịch của bệnh nhân, các bác sĩ truyền máu đồng thời mổ cấp cứu khâu tim và vết thương hở ngực, ép tim…

Đến 22g30, sức khỏe bệnh nhân tiến triển tốt, tim đập trở lại, có huyết áp.

DIỆU NGUYỄN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên