14/12/2014 16:11 GMT+7

​Bé trai gần 4 tuổi tử vong sau khi mổ ruột thừa

D.KHÁNH - K.NAM
D.KHÁNH - K.NAM

TTO - Sau khi ca mổ kết thúc khoảng 15 phút thì cháu Đ. trở nên tím tái rồi tử vong. Bác sĩ mổ cho rằng nguyên nhân tử vong là do hội chứng suy hô hấp cấp do viêm phổi hít.

Ngày 14-12, bác sĩ Nguyễn Đức Phát - giám đốc bệnh viện đa khoa Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang cho biết sẽ tổ chức họp hội đồng y khoa để làm rõ nguyên nhân trường hợp bé trai gần 4 tuổi (46 tháng tuổi) tử vong sau khi mổ ruột thừa.

Bác sĩ Phát cho biết thêm cháu bé tử vong tên Đ. là con của chị L.T.M.P, y tá khoa cấp cứu tổng hợp của bệnh viện này.

Qua điện thoại, chị P. nghẹn ngào cho biết đang cùng với gia đình đưa con trai về quê tại huyện Hòn Đất để lo hậu sự. “Lúc này gia đình đang rất đau buồn và chỉ muốn cháu được yên nghỉ nên không thể nói gì thêm” - chị P. nói.

Bác sĩ Nguyễn Thanh Bình - trưởng khoa Gây mê hồi sức bệnh viện đa khoa Phú Quốc, người trực tiếp mổ cho cháu Đ. - cho biết ngày 12-12, cháu Đ. được đưa vào viện lần đầu với triệu chứng đau bụng đã vài ngày trước đó. Kết quả siêu âm không phát hiện cháu viêm ruột thừa, thăm khám thấy bụng mềm nên bệnh viện cho cháu về nhà tiếp tục theo dõi.

Đến 13 giờ ngày 13-12, cháu Đ. được đưa vào viện trở lại trong tình trạng đau nhiều vùng bụng gần hố chậu phải, kèm sốt cao. Kết quả đo chỉ số bạch cầu lên tới 22.000 nên cháu Đ. được kết luận bị viêm ruột thừa cấp, phải phẫu thuật ngay.

Khoảng hơn 14 giờ cùng ngày, 1 bác sĩ gây mê khác và 1 kỹ thuật viên tiến hành gây mê chuẩn bị phẫu thuật. Trước khi gây mê, chị P. cho biết khoảng 10g sáng chỉ cho cháu Đ. uống một ít sữa, xác định đã đủ thời gian tiêu hoá nên kíp mổ tiến hành gây mê bình thường.

Nhưng lúc bắt đầu khởi mê thì cháu Đ. bị nôn, dịch dạ dày tràn vào phổi. Bác sĩ gây mê đặt nội khí quản hút hết dịch dạ dày trong phổi ra. Khoảng hơn 1 giờ đồng hồ sau, hội chẩn gây mê đánh giá tình trạng cháu Đ. ổn định trở lại, mạch, huyết áp bình thường nên cho tiến hành mổ tiếp.

Ca mổ kéo dài khoảng 35 phút, cháu Đ. được lấy hết mủ trong ổ bụng, cắt đoạn ruột thừa bị viêm, đóng vết mổ bình thường.

Nhưng sau khi ca mổ kết thúc khoảng 15 phút thì cháu Đ. trở nên tím tái, kíp mổ đã cấp cứu tích cực nhưng cháu không qua khỏi và tử vong vào khoảng 19 giờ cùng ngày.

“Sau khi cháu Đ. tử vong, tôi đã ký xác định nguyên nhân chính là hội chứng suy hô hấp cấp do viêm phổi hít (còn gọi là hội chứng Mendelson). Cho nên có thể kết luận cháu Đ. tử vong do tai biến gây mê” - bác sĩ Bình nói.

D.KHÁNH - K.NAM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên