18/06/2015 13:19 GMT+7

Thành lập Viện Kiểm sát nhân dân cấp cao tại TP.HCM

H.ĐIỆP
H.ĐIỆP

TT - Viện KSND cấp cao tại TP.HCM vừa công bố quyết định thành lập viện theo nghị quyết số 953 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 13 ngày 28-5-2015 trên cơ sở Luật tổ chức Viện KSND 2014 có hiệu lực pháp luật

Viện phó Viện phúc thẩm 3 Nguyễn Thế Thành và toàn cảnh phiên tòa sáng 29-12 - Ảnh: T.T.D.
Viện phó Viện kiểm sát nhân dân cấp cao Nguyễn Thế Thành trong phiên tòa phúc thẩm vụ án Huỳnh Thị Huyền Như tháng 12-2014 - Ảnh: T.T.D.

Sau nghị quyết này, Viện KSND tối cao cũng có quyết định bổ nhiệm chức vụ viện trưởng Viện KSND cấp cao cho ông Nguyễn Văn Quảng và bốn viện phó là các ông Võ Văn Thêm, Nguyễn Thanh Sơn, Nguyễn Thế Thành và Lê Xuân Hải.

Ông Nguyễn Văn Quảng, viện trưởng Viện KSND cấp cao tại TP.HCM, cho biết Viện KSND cấp cao tại TP.HCM được thành lập trên cơ sở Viện phúc thẩm 3.

Ngoài chức năng thực hành quyền công tố, kiểm soát hoạt động tư pháp đối với các vụ án thuộc thẩm quyền giải quyết của TAND cấp cao tại TP.HCM, Viện KSND cấp cao tại TP.HCM còn thực hiện việc kháng nghị, tham gia các phiên xét xử giám đốc thẩm, tái thẩm các vụ án thuộc khu vực (gồm 23 tỉnh thành từ Đắk Nông trở vào).

Ông Quảng cũng cho biết với chức năng nhiệm vụ mới, Viện KSND cấp cao tại TP.HCM đã có đề xuất thành lập bốn viện nghiệp vụ và các phòng chức năng để thực hiện tốt công việc trong vai trò mới.

Ngoài việc thành lập Viện KSND cấp cao tại TP.HCM, nghị quyết số 953 của Quốc hội còn thành lập hai Viện KSND cấp cao khác là: Viện KSND cấp cao tại Hà Nội (trên cơ sở Viện phúc thẩm 1), Viện KSND cấp cao tại Đà Nẵng (trên cơ sở Viện phúc thẩm 2).

H.ĐIỆP
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên