17/07/2016 11:01 GMT+7

Hai thanh niên bị rượt đuổi, đâm chết trong đêm tại Quận 7

LÊ PHAN
LÊ PHAN

TTO - Nghe tiếng la hét, rượt đuổi ồn ào giữa đêm, người dân mở cửa ra xem thì phát hiện hai thanh niên đã gục chết tại khu vực đường Trần Xuân Soạn trong tình trạng bị đâm nhiều nhát.

Con hẻm nơi một trong hai thanh niên bị gục chết sau khi chạy vào - Ảnh: LÊ PHAN
Con hẻm nơi một trong hai thanh niên bị gục chết sau khi chạy vào - Ảnh: LÊ PHAN

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 1g30 sáng 17-7, người dân sống trên đường Trần Xuân Soạn, Q.7, TP.HCM nghe tiếng cự cãi và tiếng bước chân rượt đuổi nhau ồn ào ngoài đường.

Khi người dân mở cửa ra xem thì phát hiện một thanh niên nằm gục trên đường. Một thanh niên khác đang chạy vào con hẻm gần đó rồi cũng gục xuống. Trên người hai thanh niên này đều có nhiều vết đâm, máu me bê bết.

Những người chứng kiến vội tri hô kêu cứu nhưng khi đến gần thì cả hai thanh niên đều đã tử vong.

Một nhân chứng kiến kể: “Sau khi phát hiện chúng tôi tri hô kêu cứu nhưng hai thanh niên này đã chết trước đó. Cách đó không xa, một nhóm gồm nhiều người đã lên xe máy rồi rồ ga bỏ đi".

Nhận tin báo, cơ quan chức năng quận 7 đã có mặt phong tỏa hiện trường để khám nghiệm và điều tra nguyên nhân.

Danh tính 2 nạn nhân được xác định là Nguyễn Phước Hồng (18 tuổi, ngụ quận 7) và Trần Văn Chớp (19 tuổi, quê Vĩnh Long).

Vụ việc hiện vẫn đang được cơ quan công an làm rõ.

LÊ PHAN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên