16/05/2016 11:02 GMT+7

Kiến nghị tăng án người lái cần cẩu làm chết 3 mẹ con

NGỌC TÀI - THÀNH NHƠN
NGỌC TÀI - THÀNH NHƠN

TTO - Tại phiên tòa phúc thẩm sáng 16-5, gia đình bị hại đề nghị cấp phúc thẩm xử tăng án với bị cáo Nguyễn Thái Quỳnh đồng thời làm rõ trách nhiệm của một số người liên quan.

Gia đình chị Vân mang di ảnh của ba mẹ con đến phiên xét xử phiên sơ thẩm - Ảnh: Ngọc Tài
Gia đình chị Vân mang di ảnh của ba mẹ con đến phiên xét xử phiên sơ thẩm - Ảnh: Ngọc Tài

Sáng 16-5, TAND tỉnh Đồng Tháp mở phiên toà xét xử phúc thẩm vụ sập cần cẩu làm 3 mẹ con chết thảm xảy ra tại công trình cầu Hồng Ngự 2 (thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp) do Công ty Cổ phần xây dựng công trình Trường Lộc thi công.

Vụ tai nạn đau lòng xảy ra ngày 5-5-2015 làm chị Cao Tường Vân (32 tuổi), cháu Trần Cao Công Danh (6 tuổi), Trần Ngọc Thảo Vy (3 tuổi) chết tại chỗ.

Tại phiên tòa sơ thẩm ngày 24-2 trước đó, TAND thị xã Hồng Ngự đã tuyên Nguyễn Thái Quỳnh (30 tuổi, công nhân vận hành xe cẩu gây ra tai nạn) mức án 5 năm tù về tội vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp.

Công ty Cổ phần xây dựng công trình Trường Lộc cùng với Quỳnh có trách nhiệm bồi thường tiền mai táng và tổn thất tinh thần cho gia đình bị hại. 

Sau khi xét xử, gia đình bị hại đã kháng cáo đề nghị cấp phúc thẩm tăng hình phạt của bị cáo Quỳnh và xem xét trách nhiệm một số cá nhân tại công ty Trường Lộc.

Tại phiên tòa phúc thẩm này, gia đình bị hại và Luật sư Cao Minh Trí - người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị hại đề nghị chuyển vụ án để điều tra lại theo hướng làm rõ trách nhiệm của từng cá nhân liên quan.

Cụ thể, cần xem xét trách nhiệm của ông Nguyễn Quang Vinh - giám đốc Công ty Cổ phần xây dựng công trình Trường Lộc, Nguyễn Hữu Huy - phó giám đốc kiêm người trực tiếp chỉ huy việc thi công tại công trình và Trần Đình Phúc - tổ trưởng tổ vận hành xe máy cẩu.

Tuy nhiên, đề nghị này không được hội đồng xét xử phúc thẩm chấp thuận.

Như Tuổi Trẻ đã thông tin, ngày 5-5-2015, Quỳnh được phân công điều khiển xe cẩu, cẩu bồn xi măng xuống đất.

Trước khi làm nhiệm vụ Quỳnh có nhờ Trần Văn Năm, Trần Cao Phú và Trần Văn Lâm làm nhiệm vụ cảnh giới đường, canh đường không cho người và phương tiện qua lại.

Tuy nhiên, khi cả ba người này chưa kịp vào vị trí công việc thì Quỳnh đã vào buồng lái tiến hành cẩu bồn xi măng. Do quá tải trọng nên cần cẩu vặn, dẹo cuối cùng đổ ập ra đường gây tai nạn cho ba mẹ con chị Vân.

Sau khi xét xử và nghị án, trưa 16-5, TAND tỉnh Đồng Tháp đã tuyên y án sơ thẩm, xử phạt bị cáo Nguyễn Thái Quỳnh 5 năm tù về tội vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp. Theo hội đồng xét xử, bản án sơ thẩm có căn cứ. 

Tòa cũng tuyên bác kháng cáo của phía gia đình bị hại về việc tăng án đối với bị cáo Quỳnh, bác yêu cầu của luật sư về việc xử lý trách nhiệm hình sự với một số người liên quan vì cho rằng các yêu cầu trên không có căn cứ.

 

Gia đình chị Vân mang di ảnh của ba mẹ con đến phiên xét xử phiên sơ thẩm - Ảnh: Ngọc Tài
Gia đình chị Vân mang di ảnh của ba mẹ con đến phiên xét xử phiên sơ thẩm - Ảnh: Ngọc Tài
Bị cáo Quỳnh tại phiên tòa xét xử phúc thẩm - Ảnh: Thành Nhơn
Bị cáo Quỳnh tại phiên tòa xét xử phúc thẩm - Ảnh: Thành Nhơn
NGỌC TÀI - THÀNH NHƠN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên