10/03/2016 16:14 GMT+7

Nhiều biến tướng từ "logo xe vua" bảo kê trục lợi xe tải

SƠN BÌNH
SƠN BÌNH

TTO - Theo báo cáo của Phòng CSGT đường bộ đường sắt TP.HCM, trong quý 1-2016 đã có 98 lượt cán bộ, chiến sĩ CSGT không nhận hối lộ của người vi phạm gần 16 triệu đồng.

Đại tá Trần Đức Tài (trái), Phó giám đốc Công an TP.HCM xác nhận buổi ký bản cam kết của công an các quận huyện với PC67- Ảnh: Sơn Bình

Sáng 10-3, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ, đường sắt - PC67 Công an TP.HCM đã tổ chức Hội nghị giao ban an toàn giao thông quí I-2016 và ký bản cam kết thực hiện công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông với các quận huyện trên địa bàn TP.HCM.

98 lượt CSGT nêu gương liêm khiết, không nhận hối lộ

Theo báo cáo tại hội nghị, trong quý I năm 2016, Phòng PC67 tham mưu Ban giám đốc Công an TP triển khai, tổ chức thực hiện hiệu quả các giải pháp duy trì ổn định tình hình trật tự an toàn giao thông nhằm kéo giảm tai nạn giao thông trên 3 mặt (số vụ, số người chết, số người bị thương).

Cụ thể, so với quý I năm 2015, số vụ tai nạn giảm 2 vụ, số người chết giảm 1 người, số người bị thương giảm 8 người, không để xảy ra ùn tắc giao thông trên 30 phút.

Tình hình ban đêm trên đường phố cũng được duy trì ổn định, khi trong quý các lực lượng CSGT phát hiện và giải tán 6 tốp thanh thiếu niên tụ tập, chạy xe gây rối trật tự công cộng.

Thông qua công tác tuần tra kiểm soát, chốt chặn, kiểm tra hành chính đã lập biên bản 2.909 trường hợp vi phạm, tạm giữ 1.349 trường hợp gồm các lỗi như lưu thông thành đoàn, dàn hàng ngang, nổ pô to...

Cũng theo báo cáo này, trong quý I năm 2016, Phòng PC67 có 98 lượt cán bộ chiến sĩ nêu gương liêm khiết không nhận hối lộ của người vi phạm với tổng số tiền gần 16 triệu đồng; 

Có 18 lượt cán bộ chiến sĩ nêu cao tinh thần trách nhiệm, dũng cảm truy bắt 6 vụ với 5 đối tượng trộm cắp, cướp giật trên đường, thu giữ nhiều tang vật gây án…

Bảo kê biến tướng từ "logo xe vua”

Tại hội nghị, Đại tá Trần Thanh Trà, Trưởng Phòng PC67 cho biết hiện nay phát hiện một số đối tượng lừa đảo, biến tướng từ những vụ “logo xe vua” trước đây nhằm bảo kê xe tải trục lợi. 

Hình thức hoạt động dưới danh nghĩa công ty, doanh nghiệp, họ đưa phiếu cho các xe tải có nhu cầu. Phiếu chỉ có giá trị trong khoảng thời gian một tháng với giá tùy loại xe dao động từ 2-3 triệu đồng/tháng.

Phía doanh nghiệp đưa ra thỏa thuận nếu xe nào bị cơ quan chức năng (cảnh sát giao thông, thanh tra giao thông) kiểm tra, xử phạt vi phạm thì cứ báo qua số điện thoại cho họ liên hệ “xin xỏ” bằng nhiều cách. 

Trong trường hợp bị xử phạt thì phía doanh nghiệp này sẽ trả tiền lại cho giới vận tải tham gia mua phiếu.

“Do đứng ra kinh doanh chỉ tốn tiền bảo kê 2-3 triệu đồng/tháng, không sợ bị bắt nên nhiều doanh nghiệp vận tải tham gia mà không quan tâm đến dấu hiệu lừa đảo”, đại tá Trà cảnh báo.

Trước tình hình đó, đại tá Trà, nhắc nhở các cán bộ chiến sĩ CSGT phải nghiêm minh, cương quyết xử lý sai phạm trong quá trình tuần tra kiểm soát. Không để xảy ra “vùng cấm” đối với xe khách, xe tải của bất cứ doanh nghiệp nào. 

“Nếu cán bộ chiến sĩ dính líu đến việc bảo kê sẽ bị xử lý nghiêm. Công an các quận huyện nếu phát hiện cán bộ chiến sĩ CSGT sai phạm hãy phối hợp báo cáo phòng hoặc Ban giám đốc Công an TP”, đại tá Trà nói.

Đại tá Trần Đức Tài, Phó giám đốc Công an TP.HCM, ghi nhận những kết quả đạt được từ những nổ lực đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn TP như kéo giảm tai nạn giao thông, hạn chế tình trạng thanh thiếu niên tụ tập lạng lách đánh võng gây mất an ninh trật tự... 

Thời gian tới, trên cơ sở phát huy những kết quả đạt được, phải không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác. Phải áp dụng khoa học công nghệ trong lĩnh vực giao thông như các thiết bị định vị bản đồ các tuyến đường, các chiến sĩ đang thi hành nhiệm vụ...

Công an các quận huyện ký Bản cam kết thực hiện công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông - Ảnh: Sơn Bình

Phạt vi phạm trên 52 tỉ đồng

Trong quý 1-2016, lực lượng CSGT cũng đã kiểm tra phát hiện và lập biên bản xử lý 127.741 trường hợp vi phạm (tăng 3.845 trường hợp so với cùng kỳ năm trước).

Thực hiện 97.170 quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, nộp kho bạc Nhà nước số tiền trên 52 tỉ đồng.

Trong đó, chú trọng nhiều kế hoạch cao điểm tập trung vào các đối tượng, các nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông...

SƠN BÌNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên