10/12/2015 14:43 GMT+7

Nghi án dùng nhục hình chết nghi can rơi vào im lặng?

THÚY HẰNG - SƠN LÂM
THÚY HẰNG - SƠN LÂM

TTO - Hơn một năm sau khi khởi tố vụ án "dùng nhục hình" tại công an TP Vĩnh Long, cơ quan điều tra ra quyết định tạm đình chỉ vụ án rồi vụ việc tiếp tục rơi vào im lặng thêm 1 năm nữa.

Quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án từ tháng 9-2014 

Trao đổi với Tuổi Trẻ ngày 10-12, đại tá Phạm Văn Ngân - phó giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết đến nay, cơ quan Công an vẫn chưa được Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao thông báo kết quả điều tra về vụ án anh Nguyễn Văn Đức (32 tuổi, ngụ khóm 3, P.5, TP.Vĩnh Long) chết trong nhà tạm giữ Công an TP.Vĩnh Long.

Như Tuổi Trẻ ngày 31-5-2013 đã đưa tin, ngày 28-5-2013, anh Nguyễn Văn Đức bị tạm giam tại trại tạm giam Công an TP Vĩnh Long ngày 28-5 để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Đến sáng 29-5, anh Đức được cán bộ trại tạm giam chuyển đến Bệnh viện đa khoa Vĩnh Long cấp cứu và tử vong tại bệnh viện vào lúc 18g cùng ngày.

Kết quả khám nghiệm ban đầu cho thấy anh Đức tử vong do chấn thương sọ não. Ngày 14-11-2013, Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao đã ra quyết định khởi tố vụ án “dùng nhục hình” để điều tra vụ việc.

Tuy nhiên, đến ngày 15-9-2014, Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao lại quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án trên với lý do phải đợi kết quả giám định của Phân viện pháp y quốc gia tại TP.HCM.

Tuy nhiên, ông Phạm Văn Ngân - phó giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long - cho biết đã hỏi về kết quả vụ việc trên, nhưng đến nay Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao trả lời vụ việc vẫn đang trong quá trình điều tra làm rõ.

THÚY HẰNG - SƠN LÂM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên