08/09/2015 21:09 GMT+7

​Ngăn đánh bài, một công nhân bị chém chết

HƯƠNG NHUNG
HƯƠNG NHUNG

TTO - Thấy nhóm công nhân tổ chức đánh bài ngay tại công trường xây dựng ở tòa nhà trung tâm thương mại tại TP Hải Phòng, anh Nguyễn Trường Xuân (32 tuổi) ra nhắc nhở thì bị chém chết.

Đỗ Văn Dân tại cơ quan công an - Ảnh: Cơ quan công an cung cấp
Đỗ Văn Dân tại cơ quan công an - Ảnh: Cơ quan công an cung cấp

Ngày 8-9, đại tá Nguyễn Văn Coỏng - phó giám đốc Công an TP Hải Phòng - cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an TP Hải Phòng đã bắt giữ Đỗ Văn Dân (43 tuổi, trú thôn 4, xã Vĩnh Tiến, huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng) và Dương Công Ích (54 tuổi, hàng xóm nơi Dân thuê trọ tại đường Lê Thánh Tông, thuộc phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng) do có liên quan vụ án mạng xảy ra tại tòa nhà trung tâm thương mại tại TP Hải Phòng.

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 12g ngày 3-9 anh Nguyễn Trường Xuân ngăn cản việc đánh bài ngay tại công trường xây dựng tòa nhà trên nên xô xát với Đỗ Văn Dân, nhưng được mọi người can ngăn kịp thời nên cả hai sau đó bỏ đi.

Đến khoảng 12g45 cùng ngày, khi anh Xuân đang đứng trước cửa công trường thì bất ngờ bị Dân dùng kiếm lao tới chém tới tấp.

Anh Xuân chạy vào trong công trường lấy một thanh sắt đánh trả và đuổi Dân đến ngã ba Lê Thánh Tông. Tại đây, Dân được người hàng xóm là Dương Công Ích hỗ trợ cùng xông vào dùng kiếm đâm, chém liên tiếp khiến Xuân gục xuống tại chỗ.

Mặc dù được đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên đến 21g cùng ngày, anh Xuân đã tử vong tại Bệnh viện Hữu nghị Việt - Tiệp (TP.Hải Phòng).

Đến đêm 7-9, Đỗ Văn Dân và Dương Công Ích đã ra đầu thú.

Theo đại tá Nguyễn Văn Coỏng, hiện cơ quan cảnh sát điều tra đang củng cố, hoàn tất hồ sơ để chuẩn bị khởi tố vụ án, điều tra làm rõ hành vi giết người của hai nghi phạm trên.

HƯƠNG NHUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên