31/08/2015 21:20 GMT+7

Vào tù bóc lịch ba năm vì trộm một con chó bẹcgiê

TẤN LỰC
TẤN LỰC

TTO - Ngoài việc chấp hành án phạt tù, bị cáo phải bồi thường thiệt hại 5,2 triệu đồng cho bị hại, chiếc xe máy bị cáo dùng lúc gây án cũng bị người dân đốt trụi.

Bị cáo Lê Văn Sinh Nhật tại phiên tòa - Ảnh: Tấn Lực

Chiều 31-8, TAND huyện Quế Sơn (Quảng Nam) mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử lưu động đối tượng Lê Văn Sinh Nhật (40 tuổi), trú quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng, về tội trộm cắp tài sản.

Theo cơ quan điều tra, đêm 23-6, Lê Văn Sinh Nhật mang theo bả đánh chó (có chất cyanua) từ Đà Nẵng vào Quảng Nam “ăn hàng”. Đến địa phận thôn Hương Quế Đông, xã Quế Phú (huyện Quế Sơn, Quảng Nam), Nhật đột nhập vào nhà dân đánh bả giết chết một con chó bẹcgiê nặng 26kg.

Trong lúc mang chiến lợi phẩm ra ngoài Nhật phát hiện một con chó khác và tiếp tục quay vào đánh bả. Nhưng chưa trộm được con chó thứ hai thì Nhật bị tổ dân phòng xã Quế Phú phát hiện bắt giữ.

Qua giám định, con chó bẹcgiê bị giết nặng 26 kg, trị giá 5,2 triệu đồng nên Nhật bị truy tố với tội danh trộm cắp tài sản. Tòa tuyên phạt Lê Văn Sinh Nhật ba năm tù, đồng thời phải bồi thường số tiền 5,2 triệu đồng cho bị hại.

Riêng chiếc xe máy bị cáo dùng lúc gây án bị người dân đốt trụi đã được cơ quan công an ra quyết định khởi tố vụ án hủy hoại tài sản nhưng chưa xác định được thủ phạm.

Được biết, bị cáo Nhật từng có 5 tiền án và 1 tiền sự về các tội trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có với tổng thời gian ở tù gần 17 năm.

TẤN LỰC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên