27/07/2015 17:56 GMT+7

Đề nghị giám định tâm thần cho Hào Anh

MAI VINH
MAI VINH

TTO - Luật sư bào chữa đề nghị trưng cầu giám định pháp y tâm thần đối với Hào Anh vì “Hào Anh từng bị sang chấn do bị ngược đãi" và có tiền sử bệnh tâm thần.

Hào Anh tại trạm giam công an huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng
Hào Anh tại trạm giam công an huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng

Ngày 27-7, ông Đặng Bảo Ánh, Phó trưởng Công an huyện Đơn Dương (tỉnh Lâm Đồng), cho biết cơ quan công an đã hoàn tất điều tra vụ án trộm cắp tài sản liên quan đến Nguyễn Hoàng Anh (thường gọi Hào Anh, sinh năm 1991, ngụ tại tỉnh Cà Mau), đồng thời, chuyển hồ sơ sang Viện kiểm sát Nhân dân huyện Đơn Dương.

Cùng ngày, luật sư Đặng Huỳnh Lộc (Đoàn luật sư TP.HCM), người bào chữa cho Hào Anh, đã có văn bản đề nghị Viện kiểm sát Nhân dân huyện Đơn Dương, Công an huyện Đơn Dương ra quyết định trưng cầu giám định pháp y tâm thần đối với Hào Anh để làm căn cứ xem xét việc truy tố.

Lý do đề nghị trưng cầu giám định pháp y được luật sư Lộc nêu rõ: “Hào Anh từng bị sang chấn do bị ngược đãi. Tổ chức giám định tâm thần pháp y Cà Mau đã thăm khám và chẩn đoán Hào Anh bệnh rối loạn nhân cách dạng bùng nổ”.

Hào Anh đã từng được bác sĩ Lý Văn Út, nguyên Trưởng tổ chức Giám định tâm thần pháp y Cà Mau khám và trực tiếp điều trị. Theo luật sư Lộc, việc Hào Anh có tiền sử bệnh tâm thần đã rõ, việc trưng cầu giám định pháp y tâm thần đối với Hào Anh là cần thiết, đúng luật định.

Hào Anh là bị can trong vụ trộm cắp máy tính để bàn xảy ra tại xã Lạc Lâm, huyện Đơn Dương vào đêm 15-5.

Trước đó, Hào Anh là nạn nhân của vụ bạo hành tại trại giống Giang - Thơm (huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau) gây chấn động dư luận và được giải cứu năm 2010. Theo cơ quan điều tra, vợ chồng Giang - Thơm và người giúp việc đã nhiều lần hành hạ Hào Anh bằng nhiều hình thức khác nhau gây tổn hại đến tinh thần và thể chất...

MAI VINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên