21/06/2015 14:29 GMT+7

Khởi tố chủ trang trại phá 5,3ha rừng làm trại chăn nuôi

HẠNH NHÂN
HẠNH NHÂN

TTO - Không được cấp phép nhưng Trịnh Kim Hùng vẫn ngang nhiên thuê người khoanh vùng, chặt phá cây, múc đất cải tạo mặt bằng nhằm xây trang trại chăn nuôi.

Viện KSND huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng cho biết đã phê chuẩn quyết định của Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Hòa Vang khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam Trịnh Kim Hùng (49 tuổi, trú tổ 31, phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu) về tội “Hủy hoại rừng”.

Trước đó, mặc dù không được sự cho phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhưng Trịnh Kim Hùng vẫn thuê người khoanh vùng, chặt phá cây tại khoảnh 1, tiểu khu 15 thuộc xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang, thuê xe múc đất cải tạo mặt bằng để làm trang trại chăn nuôi.

Đến sáng 10-6-2015, trong lúc ông Hùng đang cho người chặt phá, cải tạo đất thì bị lực lượng Kiểm Lâm huyện Hòa Vang phát hiện.

Kết quả khám nghiệm hiện trường của cơ quan chức năng cho thấy tổng diện tích rừng phòng hộ bị chặt phá là 53.300m2 (tức 5,3ha); xác định sơ bộ tổng giá trị thiệt hại về lâm sản và môi trường hơn 1,9 tỷ đồng.

Trên cơ cở đó, ngày 12-6, Hạt kiểm lâm huyện Hòa Vang đã chuyển toàn bộ hồ sơ sang Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hòa Vang để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Sau khi thu thập và củng cố chứng cứ, ngày 18-6-2015, Cơ quan CSĐT - Công an huyện Hòa Vang ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra Lệnh tạm giam đối với Trịnh Kim Hùng về tội “Hủy hoại rừng” theo quy định tại khoản 3 Điều 189 Bộ luật hình sự.

Hiện tại, vụ án đang được Cơ quan CSĐT - Công an huyện Hoà Vang mở rộng điều tra xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

HẠNH NHÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên