19/06/2015 20:05 GMT+7

Quảng Ninh: Khởi tố vụ án cướp 5 tấn da lông chồn

ĐỨC HIẾU
ĐỨC HIẾU

TTO - Ngày 19-6, Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết đã khởi tố vụ án và bắt 4 người liên quan đến vụ cướp 5 tấn da lông chồn tại TP Móng Cái đêm 6-6.

Tang vật vụ án là 5 tấn da lông chồn trị giá 1,2 tỷ đồng hiện đã bị thu giữ - Ảnh: Cơ quan công an cung cấp
Tang vật vụ án là 5 tấn da lông chồn trị giá 1,2 tỷ đồng hiện đã bị thu giữ - Ảnh: Cơ quan công an cung cấp

Trước đó, sáng 18-6, cơ quan cảnh sát điều tra đã bắt Bế Văn Cương (28 tuổi, trú tại xã Nghĩa Phương, huyện Lục Nam, Bắc Giang), Nguyễn Ngọc Huynh (26 tuổi, trú tại xã Đông Ngũ, huyện Tiên Yên), Trần A Lộc (27 tuổi, trú tại xã Hoành Mô, Bình Liêu) và Cam Phúc Hoàn (27 tuổi, trú ở phố Long Tiên, huyện Tiên Yên).

Theo tài liệu điều tra, chiều 6-6, Nguyễn Quốc Hà (28 tuổi, trú tại tại xã Nghĩa Phương, Lục Nam, Bắc Giang) và Bế Văn Cương phát hiện Công ty CP XNK thủy sản Quảng Ninh đang làm thủ tục xuất 5 tấn da lông chồn trị giá 1,2 tỷ đồng sang Trung Quốc qua bến Lục Lầm, TP Móng Cái. Ngay sau đó, Hà và Cương đã rủ thêm Lê Văn Quyền (22 tuổi, trú tại xã An Sinh, huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh) và Nguyễn Ngọc Huynh chuẩn bị dao, kiếm, lên đò máy của Huynh quan sát tình hình chờ thực hiện vụ cướp.

Đến 22g cùng ngày, khi phát hiện lô hàng đang được vận chuyển xuống đò của một người Trung Quốc tên Trần Thiên Nguyên, nhóm 4 người trên đã điều khiển phương tiện áp sát đò chở hàng rồi xông lên dùng dao, kiếm chém tới tấp khiến lái đò phải nhảy xuống sông chạy trốn. Số hàng gồm 27 bao tải chứa lông da chồn đã được chuyển sang đò của Huynh và vận chuyển về huyện Tiên Yên giấu.

Qua công tác trinh sát, nắm được thông tin lô hàng sẽ được tập kết về cửa khẩu Hoành Mô (huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh) để đưa sang Trung Quốc tiêu thụ, lực lượng công an đã phối hợp với Đồn Biên phòng cửa khẩu Hoành Mô tiến hành mai phục.

Đến 6g sáng 18-6, tại khu vực cột mốc 1326, lực lượng chức năng đã bắt được Huynh, Cương cùng hai người tham gia vận chuyển hàng là Trần A Lộc và Cam Phúc Hoàn. Toàn bộ số hàng da lông chồn cùng các phương tiện vận chuyển bị thu giữ.

Thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, 3 trong số 4 người bị bắt đều có tiền án, tiền sự.

Hiện tại, Công an tỉnh Quảng Ninh đang truy bắt 2 đối tượng còn lại.

ĐỨC HIẾU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên