09/06/2015 21:04 GMT+7

Sếp phó Sài Gòn Bank "nuốt" 7 tỷ đồng từ thẻ ATM

ĐỨC THANH
ĐỨC THANH

TTO - Ông Phạm Văn Minh - phó Giám đốc Trung tâm kinh doanh thẻ ATM ngân hàng Saigon Bank thừa nhận từ năm 2006 đến tháng 8-2013 đã lợi dụng chức chiếm đoạt khoảng 7 tỷ đồng.

Tối 9-6, Cảnh sát điều tra Q.1 (TP.HCM) cho biết đã chuyển toàn bộ hồ sơ cùng nghi can Phạm Văn Minh (36 tuổi, ngụ Q.4) là phó Giám đốc Trung tâm kinh doanh thẻ ATM (trụ sở ở số 38 - 40 Nguyễn Thái Bình, P.Nguyễn Thái Bình, Q.1) thuộc Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Công Thương (viết tắt là Saigon Bank), lên Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ (PC46), Công an TP.HCM thụ lý điều tra theo thẩm quyền.

Ông Minh bị bắt do có liên quan đến việc chiếm đoạt nhiều tỷ đồng của Saigon Bank.

Trước đó, đến trình báo với Công an P. Nguyễn Thái Bình (Q.1), ông T.V.L (45 tuổi, thường trú tại Q.10), là phó tổng giám đốc của Ngân hàng Saigon Bank cho biết qua công tác kiểm tra quỹ ATM của Trung tâm kinh doanh thẻ ở số 38 - 40 đường Nguyễn Thái Bình (P.Nguyễn Thái Bình, Q.1) thuộc Chi nhánh Hội sở Ngân hàng Saigon Bank, bộ phận kiểm tra đã phát hiện có sự chênh lệch, thất thoát thực tế của quỹ Trung tâm là hơn 19,6 tỷ đồng.

Công an Q.1 đã vào cuộc điều tra và mời ông Phạm Văn Minh lên làm việc.

Tại cơ quan công an, ông Minh đã thừa nhận từ 2006 -  tháng 8-2013 đã lợi dụng chức vụ làm sai lệch số liệu trong sổ sách, chiếm đoạt khoảng 7 tỷ đồng. 

ĐỨC THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên