23/05/2015 10:16 GMT+7

Phá “lò” sản xuất bằng cử nhân giả giá 1-2 triệu đồng

D.HÒA
D.HÒA

TTO - Hàng loạt giấy tờ như bằng tốt nghiệp đại học, học bạ, bằng lái xe máy, hộ chiếu, CMND, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất…được Tài làm giả tinh vi rồi rao bán từ 1-2 triệu đồng/chiếc.

Hàng loạt giấy tờ như bằng tốt nghiệp THPT, giấy phép lái xe, CMND... được Tài làm giả tinh vi - Ảnh: Nghĩa Bình

Sáng 23-5, đại tá Mai Chiến Thắng - phó trưởng công an TP Vinh (Nghệ An) cho biết đang mở rộng điều tra vụ làm giả con dấu, tài liệu cơ quan, tổ chức quy mô lớn mà đơn vị này vừa triệt phá.

Sáng 22-5, quá trình kiểm tra hành chính tại một quán cầm đồ trên địa bàn TP Vinh, Đội điều tra tổng hợp và đội quản lý hành chính công an TP Vinh đã phát hiện hai bằng lái xe máy được làm giả.

Mở rộng vụ án, đến 14g chiều 22-5, công an TP Vinh thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp nhà ở của Trần Anh Tài (36 tuổi) và vợ là Nguyễn Thị Hải Anh (33 tuổi) - ngụ phường Trường Thi (TP Vinh).

Tại nhà của vợ chồng Tài, công an thu giữ hàng chục bằng tốt nghiệp THPT, bằng cử nhân, bằng lái xe máy, chứng minh thư nhân dân, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, học bạ... và nhiều giấy tờ tùy thân khác được làm giả.

Công an TP Vinh cũng niêm phong 1 laptop, 1 máy in màu, nhiều USB…thu giữ từ nhà Tài để phục vụ công tác điều tra.

Bước đầu, công an TP Vinh xác định, Tài đã “sản xuất” các loại giấy tờ giả ngay tại nhà riêng và rao bán với giá trung bình 1-2 triệu đồng một chiếc, tuỳ theo độ khó.

Trần Anh Tài từng đi tù 2 năm về tội “làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức” và mới mãn hạn tù về nhà gần 1 năm nay thì tiếp tục phạm tội.

D.HÒA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên