30/03/2015 15:03 GMT+7

Chém bạn tù vì giành chỗ ngủ, nhận thêm 13 năm tù

THỤC VY
THỤC VY

TTO - Đang thụ án 7 năm, Trần Lê Thái lại tiếp tục gây án, chém bạn tù khi cả hai đang lao động cải tạo chỉ vì xích mích, giành chỗ ngủ trong buồng giam với nhau.

Trần Lê Thái trước vành móng ngựa với bộ quần áo dành cho phạm nhân

Ngày 30-3, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM đã bác kháng cáo, tuyên y án sơ thẩm 13 năm tù đối với Trần Lê Thái (21 tuổi, quê Tiền Giang) về tội “giết người”.

Tổng hợp hình phạt 7 năm tù về tội “cướp tài sản” và “cưỡng đoạt tài sản” của bản án trước đó, tổng cộng Thái phải chấp hành mức án chung là 20 năm tù.

Theo bản án sơ thẩm, Thái và Hồng Văn Đoàn bị giam chung phòng, cùng đang chấp hành hình phạt tù tại trại giam Thạnh Hòa (huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An).

Do mâu thuẫn trong việc sắp xếp chỗ ngủ trong buồng giam, Thái nảy sinh ý định trả thù, chém Đoàn khi cả hai ra ngoài lao động. 

Khoảng 15g ngày 25-9-2014, Thái đang ngồi róc vỏ tràm bằng rựa dài hơn nửa mét thì thấy Đoàn đi ngang qua. Thái đứng dậy, tiến đến sau lưng Đoàn rồi bất ngờ vung dao chém hai nhát vào đầu bạn tù.

Đoàn bị thương bỏ chạy và được cán bộ quản lý trại đưa đi cấp cứu nên thoát chết nhưng mang thương tích 19%. 

THỤC VY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên