04/03/2015 11:20 GMT+7

Tòa bác yêu cầu bồi thường vụ ngộ độc bánh mì

THANH TÚ
THANH TÚ

TTO - Sau một ngày nghị án, sáng nay 4-3, TAND TP Bến Tre đã tuyên bác yêu cầu đòi chủ tiệm bánh mì Minh Tuyến bồi thường đối với nguyên đơn Nguyễn Thị Kim Thuyên. 

Chủ tọa phiên tòa tuyên án - Ảnh: Thanh Tú

Bà Thuyên là một trong 22 nguyên đơn đã nộp đơn khởi kiện tiệm bánh mì Minh Tuyến tại TAND tỉnh Bến Tre do tiệm này bán bánh mì không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm dẫn đến ngộ độc.

Lí do bác yêu cầu bồi thường, theo thẩm phán, chủ tọa phiên tòa Lê Ngọc Khánh là do không có đủ cơ sở pháp lý chứng minh nguyên đơn đã ăn bánh mì ở tiệm bánh mì Minh Tuyến dẫn đến ngộ độc. Trong đó, chứng cứ quan trọng nhất mà không bên nào cung cấp được là “phiếu xét nghiệm bệnh phẩm” để kết luận nguyên đơn có ăn bánh mì Minh Tuyến.

Theo hồ sơ của vụ kiện, 16g ngày 23-5-2013, bà Nguyễn Thị Kim Thuyên đã mua một ổ bánh mì của tiệm bánh mì Minh Tuyến, TP Bến Tre. Sau khi ăn xong, đến 2g sáng 24-5-2013, bà có triệu chứng đau bụng, tiêu chảy, sốt nên phải đi bệnh viện cấp cứu. Đến ngày 28-5-2013 được xuất viện, bác sĩ chẩn đoán do ngộ độc thực phẩm.

Sau đó bà Thuyên đã kiện chủ tiệm bánh mì Minh Tuyến ra tòa để yêu cầu bồi thường 2.155.000 đồng bao gồm 441.000 đồng tiền thuốc, 92.000 đồng tiền viện phí, 1.344.000 đồng do mất thu nhập, 240.000 đồng tiền công thuê người nuôi bệnh.

Hôm qua (3-3) TAND TP Bến Tre đã xét xử vụ việc và sáng nay 4-3 tòa tuyên án bác yêu cầu của bà Thuyên đòi chủ tiệm bánh mì Minh Tuyến bồi thường thiệt hại.

THANH TÚ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên