03/03/2015 20:23 GMT+7

​Tạm giữ ông Nguyen Nicolas để điều tra hành vi trộm cắp

CHÂU AN
CHÂU AN

TTO - Ngày 3-3, UBND tỉnh Ninh Thuận có công văn gửi Cục Lãnh sự Bộ ngoại giao và Sở Ngoại vụ TP.HCM về việc ông Nguyen Nicolas vi phạm pháp luật tại tỉnh Ninh Thuận để cùng phối hợp xử lý.

Điểm ATM trên đường Thống Nhất (TP Phan Rang - Tháp Chàm, Ninh Thuận) - nơi phát hiện đối tượng dùng thẻ visa giả nhằm rút tiền của chủ tài khoản - Ảnh: Ch.An

Quá trình điều tra ban đầu từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Thuận, cho thấy ông Nguyen Nicolas  (sinh ngày 29-8-1984, quốc tịch Pháp, số hộ chiếu 13CR65097, cấp ngày 11-10-2013, hết hạn ngày 10-10-2023, nhập cảnh Việt Nam ngày 11-2) đã thừa nhận hành vi sử dụng thẻ Visa giả để rút trộm tiền nhiều lần tại các máy rút tiền tự động của hai ngân hàng BIDV và Vietin tại TP Phan Rang-Tháp Chàm.

Lúc 17g30 ngày 28-2, ông Nguyen Nicolas bị bắt quả tang khi đang rút được 4.000.000 đồng bằng thẻ Visa giả tại máy ATM của Ngân hàng BIDV trước Bưu điện tỉnh trên đường Thống Nhất. Qua khám xét, ông Nguyen Nicolas còn có 13 thẻ giả khác và 6.672.000 VNĐ tiền mặt.

Cơ quan điều tra xét thấy ông Nguyen Nicolas có hành vi trộm cắp tài sản, vi phạm luật pháp Việt Nam nên đã ra quyết định tạm giữ ông để điều tra làm rõ.

Như Tuổi Trẻ ngày 2-3 đưa tin, BIDV Ninh Thuận trong lần kiểm tra tại một trụ ATM của BIDV thì phát hiện một thẻ Visa giả bị “ngậm” lại. BIDV Ninh Thuận đã báo vụ việc cho công an để cùng phối hợp bắt quả tang khi ông Nguyen Nicolas đang dùng thẻ Visa giả rút được tiền.                    

CHÂU AN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên