03/03/2015 18:43 GMT+7

Khởi tố vụ án vận chuyển 440 tấn than trái phép

ĐỨC HIẾU
ĐỨC HIẾU

TTO - Chiều 3-3, công an TP Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) cho biết đã khởi tố vụ án vận chuyển than trái phép tại khu vực phường Hà Khánh xảy ra đêm 2-3 về tội danh “Vi phạm các quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên”.

Những xe tải chở than trên đường vào bãi tập kết tại khu đô thị Hà Khánh D thuộc phường Hà Khánh, Tp Hạ Long - Ảnh: Đức Hiếu

Đại tá Lê Duy Tấn, trưởng công an thành phố Hạ Long, xác nhận số lượng than bị các cơ quan chức năng phát hiện và tạm giữ là 440 tấn, được vận chuyển bằng 9 chiếc ô tô tải, tất cả đều không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc.

Trong đó, lượng than trên xe tải đang vận chuyển là 140 tấn, số than còn lại tại bãi tập kết thuộc khu đô thị Hà Khánh D (Tp Hạ Long) là 300 tấn.

Những người lái xe cho biết, số than trên được lấy từ khu vực khai trường 917 của công ty Than Hòn Gai tại phường Hà Khánh và huyện Hoành Bồ.

Chiều 3-3, cơ quan điều tra đã yêu cầu công ty than Hòn Gai tạm đình chỉ công tác đối với tổ trưởng và hai nhân viên trong ca trực bảo vệ khai trường mỏ.

Liên quan đến vụ án, sáng 3-3, chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh đã có công điện biểu dương chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng trong công tác xử lý vụ án.

Đồng thời, yêu cầu Chủ tịch UBND các địa phương: Hạ Long, Đông Triều, Uông Bí, Hoành Bồ, Cẩm Phả, Vân Đồn tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra trên địa bàn, duy trì đoàn kiểm tra liên ngành của địa phương để đảm bảo tuyệt đối không để các hoạt động khai thác, vận chuyển, chế biến, tiêu thụ than trái phép xảy ra trên địa bàn.

Địa phương nào để xảy ra khai thác than, vận chuyển, chế biến và tiêu thụ than trái phép, chủ tịch UBND và trưởng công an địa phương đó phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh.

ĐỨC HIẾU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên