24/01/2015 16:19 GMT+7

Lời khai của nghi phạm giết người giữa đêm tại Gia Lai

THÁI BÁ DŨNG
THÁI BÁ DŨNG

TTO - Nghi phạm khai nhận đêm đó định vào ăn trộm nhà ông Cường. Khi vào đến nhà thì bị động nên ra tay sát hại cả gia đình nạn nhân.

Nghi phạm là Nguyễn Văn Tiến tại cơ quan điều tra - Ảnh: Hữu Trường

Đại tá Phạm Văn Chẩn -  Trưởng Phòng Tham mưu Công an tỉnh Gia Lai cung cấp thông tin vụ án cho báo chí - Ảnh: B.D            

Sáng nay 24-1, Công an tỉnh Gia Lai đã gặp gỡ báo chí để công bố thông tin điều tra ban đầu về vụ xông vào nhà giết người giữa đêm khuya gây chấn động dư luận tại huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai.           

Đại tá Phạm Văn Chẩn - Trưởng Phòng tham mưu Công an tỉnh Gia Lai cho biết nghi phạm là Nguyễn Văn Tiến, 23 tuổi, trú tại huyện Đức Cơ, cùng làng với nạn nhân. Nghi phạm đã lẻn vào nhà với ý định trộm cắp rồi thấy động nên ra tay sát hại các nạn nhân.

Theo đại tá Chẩn, ngay khi xảy ra sự việc, Ban giám đốc Công an Gia Lai xác định đây là vụ án nghiêm trọng nên tập trung các lực lượng để truy lùng, phá án.

Đến 18g tối 23-1, trinh sát đã bắt giữ Nguyễn Văn Tiến - đối tượng nghi vấn khi Tiến đang đi xe máy trên đường.  

Tiến có hộ khẩu tại thôn Ia Tang (xã Ia Kla, huyện Đức Cơ) hiện đang trú tại thôn 4 xã Biển Hồ (Pleiku, Gia Lai).           

Bước đầu Tiến khai nhận vào đêm xảy ra sự việc, Tiến có đi qua cửa và nghe tiếng chó sủa nên nảy sinh ý định vào ăn trộm, đột nhập từ phía sau nhà. Khi vào đến gần nhà thì bị động, chó sủa. Ông Nguyễn Văn Cường dậy bật điện nên Tiến đã ẩn nấp. Một lúc sau, ông Cường vừa mở cửa lần thứ hai thì gặp Tiến, ông Cường kéo Tiến vào và hỏi Tiến vào nhà làm gì. Tiến và ông Cường xô xát, sau đó Tiến đã rút dao đâm ông Cường.           

Lúc này vợ con ông Cường đang ngủ liền chạy ra giải thoát. Sau đó bà Phan Thị Mão - vợ ông Cường cũng bị Tiến đâm nhiều nhát, con gái ông Cường là Nguyễn Thị Thủy vào cứu bố thì bị đâm hai nhát. Khi Thủy chạy ra đến cửa thì gục chết. Đối tượng tiếp tục tấn công cụ Lưu Thị Hồ - mẹ ông Cường.           

Theo công an tỉnh Gia Lai, nghi phạm Tiến khai nhận mình chính là người gây ra sự việc. Tuy nhiên việc Tiến hành động một mình hay có đồng phạm thì đến nay chưa khẳng định được. Công an cũng đã thu được một số dụng có liên quan như vợt bắt muỗi, dụng cụ tự chế kích điện.

Về lí lịch của nghi phạm, bố Tiến là bộ đội xuất ngũ, mẹ là công nhân, bản thân Tiến cũng từng là bộ đội xuất ngũ sau đó đi làm.                   

 

THÁI BÁ DŨNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên