22/12/2014 13:34 GMT+7

​Khởi tố nhóm trộm xe máy, đâm thiếu úy công an nhập viện

DOÃN HÒA
DOÃN HÒA

TTO - Sáng 22-12, đại tá Cao Tiến Mai - trưởng công an huyện Nam Đàn (Nghệ An) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can trộm xe máy, dùng dụng cụ phá khóa đâm thiếu úy công an nhập viện.

Thiếu úy Hào đang được chăm sóc tại bệnh viện - Ảnh: Doãn Hòa

Công an huyện Nam Đàn đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với Lê Quốc Tuấn (26 tuổi), Lê Hồng Sơn (17 tuổi) và Lê Thức Tĩnh (33 tuổi) cùng ngụ tại xã Sơn Trà, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) về tội “trộm cắp tài sản”.

Riêng bị can Lê Quốc Tuấn đang bị cơ quan điều tra xem xét về hành vi “chống người thi hành công vụ”.

Theo điều tra của công an huyện Nam Đàn, sáng 14-12, Tuấn và Sơn chở nhau trên một xe máy (được tháo biển số) từ Hà Tĩnh sang địa bàn huyện Nam Đàn để trộm xe máy.

Khi Tuấn vào nhà một người dân ở xã Nam Cường (huyện Nam Đàn) dùng dụng cụ phá khóa lấy trộm xe máy thì bị tổ công tác hình sự công an huyện Nam Đàn phát hiện.

Bị tổ công tác vây bắt, Tuấn và Sơn bỏ chạy.

Quá trình truy đuổi, thiếu úy Nguyễn Ngọc Hào (26 tuổi, cán bộ công an huyện Nam Đàn) bị Tuấn dùng dụng cụ phá khóa đâm bị thương vùng bụng phải nhập viện cấp cứu.

Sơn lên xe máy tẩu thoát khỏi hiện trường và bị công an huyện Nam Đàn bắt tại nhà riêng khoảng 2 giờ đồng hồ sau.

Đại úy Nguyễn Đức Kiên - đội phó đội hình sự công an huyện Nam Đàn cho biết: “Mở rộng điều tra, công an huyện Nam Đàn đã bắt thêm nghi can Lê Thức Tĩnh - một “mắt xích” trong đường dây trộm cắp xe máy. Tại cơ quan công an, nhóm Tuấn khai nhận đã thực hiện trót lọt hơn 10 vụ trộm cắp xe máy đem bán lấy tiền tiêu xài”.

Đến sáng 22-12, thiếu úy Nguyễn Ngọc Hào đã hồi phục sức khỏe nhưng vẫn đang được điều trị, chăm sóc tại bệnh viện.

DOÃN HÒA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên