26/11/2014 15:35 GMT+7

Viện KSND tỉnh Cà Mau xin lỗi học sinh bị 1 năm tù oan

TẤN THÁI
TẤN THÁI

TTO - Hôm nay 26-11, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Cà Mau đã tổ chức xin lỗi công khai người bị oan Phạm Chí Nguyễn.

Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Cà Mau xin lỗi Phạm Chí Nguyễn và gia đình -  Ảnh: T.Thái

Buổi xin lỗi diễn ra tại UBND xã Nguyễn Phích, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau.

Tại buổi công khai xin lỗi người bị oan sai, đại diện Viện kiểm sát tỉnh Cà Mau cho biết để xảy ra oan sai cho Phạm Chí Nguyễn là ngoài ý muốn, gây tổn thất lớn về vật chất, danh dự và tinh thần đối với em cũng như gia đình.

Viện Kiểm sát tỉnh Cà Mau chân thành xin lỗi em Nguyễn cùng gia đình, thân tộc.

Em Phạm Chí Nguyễn - người bị oan sai - Ảnh: T.Thái

Đại diện Viện Kiểm sát tỉnh Cà Mau cho biết từ vụ này sẽ nghiêm túc xử lý, chấn chỉnh công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát, điều tra các vụ án hình sự nhằm chống oan sai hoặc bỏ lọt tội phạm.

Theo hồ sơ vụ án, ngày 30-8-2011 cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau đã khởi tố và ra lệnh bắt tạm giam Phạm Chí Nguyễn về tội hiếp dâm trẻ em.

Khi đưa vụ án ra xét xử, cả TAND tỉnh Cà Mau và tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM đều tuyên Phạm Chí Nguyễn không phạm tội.

Theo quy định của pháp luật, việc bồi thường oan sai cho em Nguyễn thuộc trách nhiệm của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Cà Mau.

Phạm Chí Nguyễn bị bắt khi mới 14 tuổi, học lớp 9. Tính từ ngày bị bắt đến khi được thả, Nguyễn bị tạm giam tổng cộng 358 ngày.

Viện Kiểm sát tỉnh Cà Mau đã bồi thường cho Nguyễn trên 64 triệu đồng.

TẤN THÁI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên