18/11/2014 17:42 GMT+7

TP.HCM sắp nhận cai nghiện, trộm cướp dạt nơi khác

ĐỨC THANH
ĐỨC THANH

TTO - Thiếu tướng Phan Anh Minh, phó GĐ CA TP.HCM trong buổi giám sát của Ban Pháp chế HĐND TP tại Cơ quan CSĐT TP.HCM sáng 18-11 nhận định như thế.

Thiếu tướng Phan Anh Minh - Phó giám đốc Công an TP.HCM phát biểu tại buổi giám sát - Ảnh: Đức Thanh

Theo ông, đa số kẻ cướp giật, trộm cắp… nghiện ma túy. 

Tại buổi giám sát, ông Phạm Văn Bá - Trưởng Ban Pháp chế HĐND TP và các thành viên giám sát nêu ra một số vấn đề còn tồn tại của TP như tình hình phạm pháp hình sự gia tăng, tỷ lệ người tái nghiện ma túy còn cao, tình trạng tạm giam, tạm giữ còn quá hạn, tỷ lệ giải quyết tin báo, tin tố giác tội phạm chưa đạt yêu cầu…

Trong năm 2014, TP.HCM xảy ra 5.752 vụ phạm pháp hình sự, tăng 128 vụ so với năm 2013. Đã điều tra khám phá 3.812 vụ, đạt 66,27%. Các loại án đặc biệt nghiêm trọng và nghiêm trọng được kéo giảm so với năm 2013 (như án giết người giảm 29,7%, cướp tài sản giảm 11,3%...). Tuy nhiên án trộm cắp tài sản tăng 4,7%, chủ yếu phát sinh tại các khu dân cư cao cấp.

Theo ông Minh, đa số những đối tượng gây án cướp giật, trộm cắp tài sản… đều nghiện chất ma túy. Sắp tới, nếu các trung tâm cai nghiện tại TP được nhận các đối tượng nghiện ma túy vào điều trị, cai nghiện… thì tỷ lệ phạm pháp hình sự của TP sẽ giảm.

Theo ông Minh, hiện nay Công an TP chỉ có 754 điều tra viên (giảm 17 người so với năm 2013). Do lực lượng mỏng dẫn đến tình trạng thụ lý án quá tải, ở cả cấp Công an TP và quận, huyện. Ngoài ra các điều tra viên chịu nhiều áp lực nên ảnh hưởng rất nhiều đến chất lượng điều tra án, chất lượng và tiến độ xử lý tin báo, tin tố giác tội phạm.

Bình quân một điều tra viên phải thụ lý 10 vụ án, 11 vụ việc trong một năm… Ông Minh cho biết để đảm bảo chất lượng điều tra án, giải quyết nhanh các vụ án trong tình hình án của TP ngày càng tăng thì TP phải đào tạo mỗi năm trên 50 điều tra viên, nhưng hiện nay chỉ đạt 5 điều tra viên.

Người nghiện công khai tiêm chích cho nhau ở dải phân cách trên quốc lộ 22, đoạn trước khu vực bến xe An Sương (TP.HCM) - Ảnh: Khoa Long

Đại tá Nguyễn Minh Thông, Chánh văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP cho biết, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP luôn đảm bảo việc bắt, giam giữ, xử lý theo trình tự tố tụng, xử lý các vụ việc hình sự chặt chẽ, góp phần hạn chế đầu vào và khắc phục vi phạm ngay từ khi bắt giữ đối tượng, vì vậy đã không xảy ra oan sai, thiệt hại cho người dân…

Ông Phạm Văn Bá - Trưởng Ban pháp chế HĐND TP.HCM phát biểu tại buổi giám sát - Ảnh: Đức Thanh

Ông Phạm Văn Bá đánh giá cao việc kéo giảm tỷ lệ án giết người, cướp giật tài sản… Tuy nhiên, ông Bá lưu ý Cơ quan Cảnh sát điều tra trong thời gian tới cần tăng cường biện pháp trấn áp tình trạng trộm cắp trong khu dân cư, đồng thời xử lý triệt để tin báo tố giác tội phạm, hạn chế tình trạng tạm giam, tạm giữ quá hạn.

ĐỨC THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên