25/10/2014 11:44 GMT+7

Bắt cán bộ trung tâm phát triển quỹ đất TP Huế

NGUYÊN LINH
NGUYÊN LINH

TTO - Theo kết quả điều tra ban đầu, ông Ngô Ngọc Văn - cán bộ Trung tâm phát triển quỹ đất TP Huế đã làm hồ sơ giả, rao bán chung cư chiếm đoạt gần 400 triệu đồng của người mua nhà.

Ngày 25-10, Công an TP Huế cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam ông Ngô Ngọc Văn - cán bộ Trung tâm phát triển quỹ đất TP Huế - về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo Công an TP Huế, từ tháng 5 đến tháng 9-2014, lợi dụng sự sơ hở trong quản lý hồ sơ các khu chung cư ở phường Hương Sơ (TP Huế), ông Ngô Ngọc Văn (cán bộ bộ phận quản lý nhà, trực tiếp quản lý khu chung cư) đã lập hồ sơ giả để bán cho năm hộ dân, chiếm đoạt gần 400 triệu đồng.

Theo một nạn nhân tên Tú (trú TP Huế), giữa tháng 9-2014, ông Văn gặp ông Tú và giới thiệu bán căn hộ số E205, chung cư số 2 phường Hương Sơ - TP.Huế, với giá hơn 261 triệu đồng. Ông Văn đưa hợp đồng mua nhà ở cho ông Tú có đầy đủ chữ ký và con dấu.

Vì tin tưởng ông Văn là cán bộ quản lý khu chung cư nên ông Tú đã đưa trước cho ông Văn 98,5 triệu đồng. Ông Văn hẹn sẽ làm “sổ hồng”, bàn giao nhà và nhận số tiền còn lại.

Tuy nhiên, sau khi nhận tiền ông Văn tránh mặt ông Tú và cắt liên lạc. Với cách làm tương tự, ông Văn đã làm hợp đồng giả, lừa bán căn hộ chung cư cho nhiều người khác.  

Bước đầu công an xác định hồ sơ ông Văn dùng để lừa đảo bán nhà chung cư cho các nạn nhân là hồ sơ giả.

Ông Lê Việt Cường, giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất TP Huế cho biết ông Văn chỉ được phân công trực tiếp quản lý khu chung cư chứ không có quyền làm hợp đồng mua bán nhà.

Trường hợp trung tâm bán hoặc cho thuê căn hộ thì khách hàng phải thanh toán tiền qua kho bạc chứ không giao tiền mặt trực tiếp.

NGUYÊN LINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên