29/09/2014 08:44 GMT+7

Vụ án oan Nguyễn Thanh Chấn: hoãn xử nghi can

TÂM LỤA
TÂM LỤA

TTO - Chỉ sau ít phút khai mạc, phiên tòa xét xử Lý Nguyễn Chung - nghi can vụ giết người tại thôn Me liên quan vụ oan sai chấn động của ông Nguyễn Thanh Chấn đã tạm hoãn.

Lý Nguyễn Chung tại tòa - Ảnh: T.L.

Sau ít phút hội ý, Hội đồng xét xử đã quyết định hoãn xử vụ án này bởi đại diện hợp pháp của bị hại vắng mặt.

Tòa cho biết trước phiên xét xử, bà Hoàng Thị Hội (mẹ của bị hại Nguyễn Thị Hoan) đã có đơn xin hoãn phiên tòa vì có việc gia đình.

Luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị hại cũng đề nghị tòa hoãn phiên xét xử.

Luật sư cho rằng lúc chị Hoan bị giết, chị vừa ly hôn, con chị mới 13 tuổi. Luật sư đề nghị hội đồng xét xử hoãn phiên tòa, trả hồ sơ điều tra bổ sung để xác định nghĩa vụ cấp dưỡng nuôi con chị Hoan đối với bị cáo.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Giang giữ quyền công tố tại tòa cũng đề nghị hoãn phiên tòa để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho bị hại. Trong khi đó, bị cáo Lý Nguyễn Chung đề nghị tòa tiếp tục xét xử.

Hội đồng xét xử đã chấp nhận đề nghị của phía gia đình, luật sư bị hại.

Cáo trạng xác định tối 15-8-2003, Lý Nguyễn Chung (27 tuổi) đi từ nhà ra cửa hàng của chị Nguyễn Thị Hoan (người cùng thôn Me, xã Nghĩa Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang) để mua dầu gội đầu.

Ở cửa hàng của chị Hoan, Chung nhìn thấy trong tủ kính có tiền nên nảy sinh ý định giết chị Hoan để lấy tiền.

Khi chị Hoan đang lấy dầu gội đầu, Chung liền dùng con dao bấm mang theo đâm nhiều nhát làm chị Hoan tử vong tại chỗ. Sau đó Chung lấy hai chiếc nhẫn màu vàng trên tay chị Hoan và lấy tiền trong tủ kính rồi đi về nhà.

Sáng hôm sau, bà Nguyễn Thị Lành (mẹ kế của Chung) dọn dẹp nhà cửa thì phát hiện chậu nước ngâm quần áo của Chung có màu hồng như màu máu.

Khi được bà Lành và cha hỏi, Chung đã thú nhận việc giết chị Hoan. Cùng ngày, Chung bắt xe bỏ trốn lên Lạng Sơn rồi trốn vào Đắk Lắk.

Tháng 10-2013, biết tin Cơ quan điều tra Công an tỉnh Bắc Giang đang điều tra lại vụ án, Lý Nguyễn Chung đã đến Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao để đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi giết chị Hoan.

Liên quan đến vụ án, năm 2005, ông Nguyễn Thanh Chấn (54 tuổi, cùng ngụ tại Thôn Me) đã bị Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Hà Nội kết án tù chung thân về tội giết chị Nguyễn Thị Hoan. Năm 2013, khi Lý Nguyễn Chung ra đầu thú, ông Chấn đã được trả tự do sau 10 năm thụ án tù oan.

Cũng liên quan vụ việc này, tháng 5-2014, Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao đã khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với ông Đặng Thế Vinh (nguyên trưởng phòng 10 Viện KSND tỉnh Bắc Giang) và ông Trần Nhật Luật (thượng tá, nguyên phó trưởng Công an huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang).

Cả hai bị can bị khởi tố, bắt giam để điều tra về hành vi cố tình làm sai lệch hồ sơ vụ án gây oan sai cho ông Chấn.

Tại cuộc họp của Ủy ban Tư pháp của Quốc Hội ngày 11-9, đại diện Viện kiểm sát nhân dân tối cao cho biết ông Nguyễn Thanh Chấn đã bị điều tra viên dùng nhục hình trong quá trình điều tra vụ án giết chị Hoan năm 2003.

TÂM LỤA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên