06/03/2014 18:50 GMT+7

Hủy án sơ thẩm, điều tra lại từ đầu vụ "quan tài diễu phố"

TÂM LỤA
TÂM LỤA

TTO - Hội đồng xét xử đã tuyên hủy án sơ thẩm, trả hồ sơ điều tra lại từ đầu theo đề nghị của đại diện Viện kiểm sát nhân dân tối cao giữ quyền công tố tại tòa.

sJnT2Ct5.jpgPhóng to
Các bị cáo của vụ án tại phiên sơ thẩm

Ngày 6-3, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc, Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Hà Nội đã mở phiên xét xử phúc thẩm vụ án "mang quan tài đi diễu phố" diễn ra hồi tháng 3-2013 ở TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Hội đồng xét xử đã tuyên hủy án sơ thẩm, trả hồ sơ điều tra lại từ đầu theo đề nghị của đại diện Viện kiểm sát nhân dân tối cao giữ quyền công tố tại tòa.

Theo hội đồng xét xử, đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, hồ sơ vụ án có nhiều bút lục bị tẩy xóa, lời khai của các bị cáo trùng nhau, có dấu hiệu mớm cung, ép cung…

Căn cứ vào đề nghị của đại diện viện kiểm sát, phần trình bày của các luật sư, căn cứ vào lời khai của các bị cáo tại tòa, hội đồng xét xử nhận định cấp sơ thẩm và cơ quan điều tra tỉnh Vĩnh Phúc đã vi phạm nghiêm trọng Bộ luật tố tụng hình sự.

Trước đó, tại phiên xét xử sơ thẩm ngày 6-9-2013, TAND tỉnh Vĩnh Phúc đã tuyên tử hình với bị cáo Phùng Mạnh Tuấn (22 tuổi).

Cùng vụ án, có hai bị cáo lãnh án tù chung thân, 5 bị cáo còn lại lãnh từ 2 năm 6 tháng tù đến 20 năm tù về tội giết người và không tố giác tội phạm.

Các bị cáo bị cáo buộc đã giết anh Nguyễn Tuấn Anh (28 tuổi) do mâu thuẫn với nhau trong lời nói.

Cho rằng cái chết của Nguyễn Tuấn Anh có liên quan đến con rể chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc, người nhà nạn nhân đã mang quan tài đi diễu phố làm náo loạn trung tâm tỉnh Vĩnh Phúc hồi tháng 3-2013.

TÂM LỤA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên