18/02/2011 03:10 GMT+7

Truy bắt băng cướp tiệm vàng

H.KHƯƠNG - S.BÌNH
H.KHƯƠNG - S.BÌNH

TT - Ngày 17-2, thượng tá Nguyễn Minh Hùng, trưởng Công an Q.Bình Tân (TP.HCM), cho biết cơ quan điều tra đã bắt giữ Lê Đức Thắng (quê Quảng Nam, tạm trú tại Q.Tân Phú) - một trong bốn đối tượng tham gia vụ nổ súng cướp tiệm vàng Kim Ngọc Thành 2 (Tuổi Trẻ đã thông tin). Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục truy bắt các đối tượng còn lại để xử lý.

Trước đó khoảng 21g30 ngày 16-2, bốn thanh niên đi trên hai xe máy dừng ngay trước cửa tiệm vàng Kim Ngọc Thành 2 (tỉnh lộ 10, P.An Lạc A, Q.Bình Tân). Nhóm thanh niên tay súng, tay dao xông thẳng vào tiệm vàng uy hiếp ông Lê Ngọc Thạch (chủ tiệm). Ông Thạch bỏ chạy xuống nhà tri hô.

Nghe tiếng kêu cứu, ông Lưu Quốc Huy (chủ nhà) chạy sang ứng cứu. Vừa thấy ông Huy xuất hiện, gã cầm dao đâm thẳng vào bụng ông Huy nhưng ông né kịp. Liền đó, một gã khác chĩa súng vào chân ông Huy bóp cò. Viên đạn đi sượt chân ông Huy, gây thương tích nhẹ.

Lúc này, rất đông người dân kéo đến bao vây trước cửa tiệm vàng nhưng không ai dám vào giúp sức vì biết bọn cướp có súng. Một gã ra sức đập tủ kính để lấy vàng nhưng không bể do chủ nhân trang bị loại kính chịu lực.

Thoáng thấy bọn cướp có vẻ nao núng, ông Huy nhanh tay chụp lấy ca nước và chiếc quạt đánh trả. Biết vụ cướp thất bại, nhóm thanh niên lên xe tháo chạy về hướng vòng xoay Phú Lâm. Người dân lao theo truy bắt nhưng thấy khẩu súng trên tay kẻ cướp sẵn sàng nhả đạn nên thối lui. Ngay lúc đó, một người đi đường lao thẳng xe máy vào xe của gã cầm

súng khiến gã ngã nhào xuống đường. Người dân bắt giữ gã cùng khẩu súng giao công an. Theo nhận định ban đầu, khẩu súng nhóm cướp sử dụng là loại súng tự chế.

H.KHƯƠNG - S.BÌNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên