14/10/2006 10:04 GMT+7

Lã Thị Kim Oanh được tha tội chết

Theo TTXVN
Theo TTXVN

Lã Thị Kim Oanh, nguyên Giám đốc Công ty tiếp thị đầu tư nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã bị Tòa án nhân dân tối cao tuyên phạt án tử hình vì hai tội "tham ô tài sản" và "cố ý làm trái gây hậu quả nghiêm trọng" tại phiên tòa phúc thẩm ngày 5-4-2004.

Ngay sau đó, Lã Thị Kim Oanh đã làm đơn đề nghị Chủ tịch nước ân giảm án tử hình. Văn phòng Chủ tịch nước đã chuyển đơn của Oanh tới Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và Tòa án nhân dân tối cao, yêu cầu xem xét trường hợp tử tù Lã Thị Kim Oanh. Trên cơ sở quy định của luật pháp và xem xét nhân thân, hoàn cảnh gia đình của tử tù Lã Thị Kim Oanh, hai cơ quan tố tụng đã thống nhất đề nghị Chủ tịch nước ân giảm án tử hình cho Lã Thị Kim Oanh. Thể hiện chính sách khoan hồng của Nhà nước, Chủ tịch nước đã ký quyết định ân giảm cho phạm nhân Lã Thị Kim Oanh từ hình phạt tử hình xuống mức án chung thân.

Với mức án tù chung thân, Lã Thị Kim Oanh vẫn phải chịu trách nhiệm dân sự là bồi hoàn cho Nhà nước 70,9 tỷ đồng và 92,6 ngàn USD; liên đới cùng Đỗ Đức Thuần và Nguyễn Chính Nghĩa bồi thường 34,3 tỷ đồng và 3000 USD. Hiện Lã Thị Kim Oanh đang cải tạo tại Trại giam số 5 Thanh Hóa.

Theo TTXVN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên