09/12/2014 14:39 GMT+7

​2014 - năm "thảm họa" với trẻ em

T.VY
T.VY

TTO - Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc (UNICEF) ngày 8-12 công bố báo cáo cho biết 2014 là năm "tàn phá" trẻ em, với hàng triệu trẻ là nạn nhân của xung đột vũ trang, tra tấn và dịch Ebola.

Theo UNICEF, gần 400.000 trẻ em ở Gaza đang phải chịu đựng các vấn đề tâm lý sau các cuộc xung đột kéo dài 50 ngày mùa hè qua - Ảnh: UNICEF

Theo UNICEF, có tới 15 triệu trẻ em bị cuốn vào các cuộc xung đột bạo lực tại Cộng hòa Trung Phi, Iraq, Nam Sudan, các vùng lãnh thổ Palestine, Syria và Ukraine, trong đó nhiều em phải đi di trú hay chạy sang nước khác tị nạn.

Khoảng 230 triệu trẻ em khác bị ảnh hưởng bởi xung đột vũ trang tại các quốc gia và khu vực. 

"Đây là một năm khủng khiếp với hàng triệu trẻ em", Anthony Lake - giám đốc điều hành UNICEF -cho biết trong một thông cáo, Tân Hoa xã trích đăng.

"Nhiều trẻ em bị giết chết khi đang ngồi học trong lớp, khi đang ngủ ở nhà; nhiều em khác bỗng trở thành trẻ mồ côi, bị bắt cóc, tra tấn, hãm hiếp, bị đưa đi chiến đấu và thậm chí bị bán làm nô lệ. Trong ký ức của chúng tôi gần đây, chưa khi nào số trẻ em là nạn nhân của sự tàn bạo lại nhiều đến như vậy", ông nói. 

Theo UNICEF, thế giới càng có nhiều cuộc xung đột đồng nghĩa ngày càng nhiều trẻ em nhanh chóng bị lãng quên.

Các cuộc khủng hoảng kéo dài ở các nước như Afghanistan, Cộng hòa dân chủ Congo, Nigeria, Pakistan, Somalia, Sudan, Yemen... đang tiếp tục lấy đi cuộc sống và tương lai của các em.

Chẳng hạn, Cộng hòa Trung Phi có 2,3 triệu trẻ em bị ảnh hưởng bởi xung đột, trong đó có đến 10.000 em được cho là đã được các nhóm vũ trang tuyển mộ đưa đi chiến đấu. Hơn 430 em trong số này đã thiệt mạng và bị thương, cao gấp ba lần năm 2013.

Tại Gaza, 538 trẻ em thiệt mạng, hơn 3.370 em bị thương và 54.000 em bị mất nhà cửa sau các vụ xung đột kéo dài 50 ngày hồi mùa hè qua.

Tại Syria, hơn 7,3 triệu trẻ em bị ảnh hưởng bởi xung đột, trong đó 105 em thiệt mạng và gần 300 em bị thương trong các vụ tấn công trường học. 1,7 triệu em khác phải đi tị nạn.

Tại Iraq, khoảng 2,7 triệu trẻ em bị ảnh hưởng bởi xung đột, trong đó ít nhất 700 em bị tàn phế, bị giết hoặc hành quyết.

Ở Nam Sudan, ước tính có 235.000 trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng cấp nặng. Gần 750.000 em phải bỏ nhà đi nơi khác và hơn 320.000 em phải sống như người tị nạn...

Ngoài ra, dịch Ebola bùng phát - đặc biệt ở ba nước Guinea, Liberia và Sierra Leone, cũng gây ra mối đe dọa mới đối với sức khỏe và hạnh phúc của trẻ em khi đẩy hàng nghìn trẻ lâm vào cảnh mồ côi và khiến khoảng 5 triệu trẻ phải bỏ học giữa chừng.

"Thế giới có thể và phải làm nhiều hơn nữa để 2015 là năm tốt hơn với mọi trẻ em", báo cáo nhấn mạnh.

T.VY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên