16/09/2015 07:59 GMT+7

Mưa lớn nhất từ đầu mùa, nhiều tuyến đường Sài Gòn tê liệt

ĐỨC PHÚ - QUANG KHẢI
ĐỨC PHÚ - QUANG KHẢI

TT - Đến 20g ngày 15-9, hàng loạt tuyến đường tại TP.HCM vẫn tê liệt do đường ngập nặng sau cơn mưa chiều cùng ngày.

Do ảnh hưởng của cơn mưa lớn chiều 15-9, khu vực ngã tư Hàng Xanh (Q.Bình Thạnh) kẹt cứng xe (ảnh chụp lúc 18g30)Ảnh: Hữu Khoa
Do ảnh hưởng của cơn mưa lớn chiều 15-9, khu vực ngã tư Hàng Xanh (Q.Bình Thạnh) kẹt cứng xe (ảnh chụp lúc 18g30) - Ảnh: Hữu Khoa

Tại đường Đinh Bộ Lĩnh (Q.Bình Thạnh) có đoạn ngập sâu gần nửa mét khiến đường kẹt cứng, kéo dài 2km từ khu vực ngã tư Bình Triệu (Q.Thủ Đức) tới đoạn giao nhau giữa đường Đinh Bộ Lĩnh và Bạch Đằng (Q.Bình Thạnh).

Ở chiều ngược lại, kẹt xe cũng kéo dài trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, đoạn từ vòng xoay Hàng Xanh đến bến xe Miền Đông.

Theo ghi nhận, có hàng ngàn ôtô, xe máy xếp hàng tại khu vực cầu Bình Triệu. Đầu trạm thu phí cầu Bình Triệu, nhiều người dân cho xe quay đầu để tìm hướng đi khác.

Từ Q.Thủ Đức đi Q.Bình Thạnh, qua cầu Bình Triệu mất hơn nửa tiếng. Khi vừa qua được cầu thì các ngả đường như Đinh Bộ Lĩnh, Nguyễn Xí, Xô Viết Nghệ Tĩnh lại gặp xe xếp hàng dài trên đường.

Tại đường Nguyễn Hữu Cảnh (Q.Bình Thạnh) nước cũng ngập hơn nửa mét. Nhiều người dân phải cho xe vào lề đường chờ nước xuống và đường sá thông thoáng hơn mới dám đi tiếp.

Đứng gần cầu Sài Gòn, một em học sinh dắt xe bị chết máy gọi điện thông báo: “Mẹ ơi, đường ngập hết rồi. Con chưa biết về nhà thế nào”.

Khoảng 17g cùng ngày, các tuyến đường xung quanh bến xe Miền Đông (Q.Bình Thạnh) đều ngập lênh láng.

Tại đường Nguyễn Xí (Q.Bình Thạnh) nước ngập dâng quá đầu gối. Do mưa ngập, gây kẹt xe vào giờ cao điểm, không thể chờ nước rút, nhiều phụ huynh dầm mưa dắt xe chết máy đẩy con ngồi trên yên để về nhà.

Bà Bùi Thị Nhung, ngụ trên đường Nguyễn Xí, cho biết: “Tôi thấy trận mưa này gây ngập dữ dội nhất từ đầu năm đến nay. Mấy trận mưa trước gây ngập nhà khiến chúng tôi rất khổ sở”.

Các tuyến đường ngập khác như Kha Vạn Cân, Linh Đông (Q.Thủ Đức), Phan Văn Hớn (Hóc Môn), Ấp Chiến Lược (Q.Bình Tân), Bạch Đằng, Chu Văn An (Q.Bình Thạnh), xa lộ Hà Nội đoạn ở cầu Rạch Chiếc (Q.2)... đều bị ngập trong cơn mưa chiều 15-9.

Tại ngã ba Phan Đăng Lưu và Nơ Trang Long (Q.Bình Thạnh) tình trạng cũng rất nghiêm trọng, hàng trăm phương tiện chen nhau, tới chiều tối kẹt xe vẫn còn.

Theo Công ty TNHH MTV Thoát nước đô thị TP, lượng mưa chiều tối 15-9 tại trạm Cầu Bông (Q.1) đo được 116mm, trạm Quang Trung (Q.Gò Vấp) 72mm, Lý Thường Kiệt (Q.11) 78mm, trạm An Lạc (Q.Bình Tân) 105mm, Phan Văn Khỏe (Q.6) 83mm.

Đây là trận mưa lớn nhất từ đầu năm tới nay. Tới 20g cùng ngày, cơ quan chức năng cho biết vẫn chưa có thống kê cụ thể các tuyến đường bị ngập.

Trước đó, cơn mưa chiều 9-9 cũng khiến hàng loạt tuyến đường như Tân Hòa Đông, An Dương Vương, Kinh Dương Vương, Ấp Chiến Lược, Đất Mới... (Q.Bình Tân) ngập nặng.

Trong đó, hàng trăm hộ dân tại đường Ấp Chiến Lược (P.Bình Trị Đông A, Q.Bình Tân) chịu cảnh ngập kéo dài hai ngày liên tiếp (từ chiều 9-9 đến trưa 10-9).

Hoàn lưu bão gây mưa ở Nam bộ

Theo thạc sĩ Lê Thị Xuân Lan, dù bão số 3 đã tan trên khu vực Nam Lào nhưng hoàn lưu bão còn ảnh hưởng đến nhiều khu vực tại Nam bộ. Hoàn lưu bão làm gió tây nam phát triển mạnh là nguyên nhân gây ra mưa liên tục mấy ngày qua ở Nam bộ.

Cũng theo bà Lan, mưa sẽ giảm dần từ hôm nay (16-9), thời tiết dần trở lại đặc điểm sáng hửng nắng, mưa trưa chiều, mưa đêm cũng sẽ giảm.

ĐỨC PHÚ - QUANG KHẢI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên