23/03/2016 11:50 GMT+7

Xài một giấy kiểm dịch cho nhiều lô hàng

HOÀNG LỘC
HOÀNG LỘC

TTO - Quá trình kiểm tra đoàn liên ngành Chi cục Thú y TP.HCM phát hiện nhiều chủ hàng vận chuyển, kinh doanh sản phậm động vật đã “lách luật” bằng cách sử dụng một giấy kiểm dịch nhiều lần.

Lực lượng Thú y và CSGT kiểm tra các phương tiện chở sản phẩm động vật rạng sáng 22-3 - Ảnh H.L
Lực lượng Thú y và CSGT kiểm tra các phương tiện chở sản phẩm động vật rạng sáng 22-3 - Ảnh H.L

Ngày 23-3, Chi cục Thú y TP.HCM cho biết vừa quyết định xử phạt 9 chủ hàng vi phạm trong lĩnh vực vận chuyển, kinh doanh sản phẩm động vật trái phép với số tiền gần 40 triệu đồng, đồng thời buộc các chủ hàng kiểm dịch lại hàng theo quy định.

Theo đó, rạng sáng 22-3 đoàn liên ngành phòng chống dịch (đoàn 2), Chi cục Thú y TP.HCM phối hợp với Đội cảnh sát giao thông Cát Lái (Công an TP.HCM), chốt chặn tại khu vực đường dẫn vào cao tốc TP.HCM - Long Thành lần lượt phát hiện 9 xe tải chở 140.000 con tôm, 6.500 con gà thịt, 164 con heo và gần 4000 con vịt.

Quá trình kiểm tra, ngoài các hành vi vi phạm trốn tránh, không giấy chứng nhận kiểm dịch, không đảm bảo vệ sinh thú y… đoàn liên ngành phát hiện chủ hàng Đặng Văn Út (quê Kiên Giang) tự ý tháo dỡ niêm phong của lô hàng 1000 con vịt thịt. Đặc biệt, phát hiện ông Nguyễn Hồng Phương (ngụ Đồng Nai) sử dụng giấy kiểm dịch “khống”.

Giấy kiểm dịch “khống” được ông Phương sử dụng nhiều lần -  Ảnh: CTV
Giấy kiểm dịch “khống” được ông Phương sử dụng nhiều lần - Ảnh: CTV

Khi làm việc với đoàn liên ngành, ông Phương lại xuất trình giấy kiểm dịch cũ đã cấp hết thời hạn 20 ngày cho lô vịt 840 con ngày 22-3.

Theo một cán bộ Thú y, nhiều khả năng giấy kiểm dịch này đã được ông Phương sử dụng trước đó nhiều lần trước đó để vận chuyển sản phẩm đi tiêu thụ. Với 4 hành vi vi phạm, ông Phương bị xử phạt gần 15 triệu đồng.

Chi cục Thú y TP cho biết, hiện tượng xài một giấy kiểm dịch cho nhiều lô hàng xảy ra khá phổ biến. Trong năm 2015 các trạm Thú y Bình Chánh, Hóc Môn, Gò Vấp, Thủ Đức phát hiện 4 trường hợp và đề xuất xử phạt 10 triệu đồng.

HOÀNG LỘC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên