20/01/2016 16:36 GMT+7

Sẽ điều chỉnh lại lương khủng của các "sếp" xổ số?

ĐỨC BÌNH - LÊ THANH
ĐỨC BÌNH - LÊ THANH

TTO - Ngày 20-1, trao đổi với báo chí, Thứ trưởng Bộ LĐTB-XH Phạm Minh Huân cho biết trong tuần tới, bộ này sẽ làm việc với Bộ Tài chính xem tình hình thu nhập lương, thưởng tại một số công ty xổ số.

Doanh thu toàn ngành xổ số cả nước trong năm 2013 thu về 58.629 tỷ đồng, trong đó nộp ngân sách 17.600 tỷ đồng; năm 2014 thu về trên 63.000 tỷ đồng, nộp ngân sách hơn 20.100 nghìn tỷ đồng.

Cuộc làm việc này sẽ xem xét việc tiền lương của lãnh đạo Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Tiền Giang là cá biệt hay phổ biến nhằm có những mức điều chỉnh cho phù hợp.

Nếu mức chênh lệch quá cao so với đời sống người dân trong vùng, đặc biệt là những nơi mà đời sống người dân còn khó thì rõ ràng là không ổn.

Theo quy định, tiền lương của lãnh đạo quản lý như chủ tịch tập đoàn, giám đốc, tổng giám đốc trong doanh nghiệp nhà nước tối đa là 36 triệu đồng/tháng.

Trường hợp hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả, lãi cao thì lãnh đạo quản lý được tăng thêm 1,5 lần nhưng không quá 54 triệu đồng/ tháng.

Sau khi nộp thuế và để lại đầu tư cho sản xuất, lợi nhuận của các đơn vị này được trích sang quỹ khen thưởng và phúc lợi, nhưng tối đa là bình quân 3 tháng lương.

Tuy nhiên, theo lãnh đạo của Bộ LĐTB&XH, như thu nhập bình quân của cán bộ quản lý Công ty Xổ số kiến thiết Tiền Giang là 730 triệu đồng một năm là do kinh doanh hiệu quả. Với thu nhập khủng như vậy cho thấy đây là do thực hiện chứ không phải do chính sách. Cần thiết phải tiến hành thanh, kiểm tra.

Tuy nhiên, trao đổi với Tuổi Trẻ, Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính - Bộ Tài chính cho biết qua theo dõi mức lương, thưởng của một số doanh nghiệp xổ số được thực hiện theo đúng quy định tại Nghị định số 51 năm 2013 và Thông tư số 19/2013 của Bộ LĐTB&XH về chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng…

Để dư luận hiểu một cách khách quan thì cần phải bóc tách chi tiết các khoản thu nhập. Như tổng thu nhập của lãnh đạo công ty xổ số Tiền Giang là 60 triệu đồng/ tháng thì cụ thể lương, công tác phí, phụ cấp kiêm nhiệm, thưởng… là bao nhiêu.

Đại diện bộ Tài chính cũng nói rõ thêm thực tế hoạt động của các công ty xổ số rất hiệu quả, đóng góp rất lớn cho nguồn thu ngân sách địa phương, đặc biệt là các công ty xổ số ở phía Nam.

Doanh thu toàn ngành xổ số cả nước trong năm 2013 thu về 58.629 tỷ đồng, trong đó nộp ngân sách 17.600 tỷ đồng; năm 2014 thu về trên 63.000 tỷ đồng, nộp ngân sách hơn 20.100 nghìn tỷ đồng.

Năm 2015 cũng vậy, dù chưa có thống kê chính thức nhưng doanh thu toàn ngành xổ số cũng tăng trên 10% so với năm 2014, trong đó, 90% doanh thu là đóng góp từ các DN sổ xố ở các tỉnh phía Nam.

Theo quy định, toàn bộ số tiền nộp ngân sách mỗi năm khoảng 20 nghìn tỉ đồng chỉ được đầu tư cho y tế, giáo dục và các chương trình an sinh xã hội tại địa phương.

ĐỨC BÌNH - LÊ THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên