08/07/2017 19:24 GMT+7

Ai mua vàng hôm qua, hôm nay lỗ 330.000 đồng/lượng

A.H.
A.H.

TTO - Ai hôm qua mua vàng mà hôm nay bán thì coi như mất đi 330.000 đồng/lượng. Còn nếu mua vàng tháng trước và bán hôm nay, mất 2,15 triệu.

Đó là chuyện thị trường vàng thế giới.

Cụ thể thì sau khi báo cáo việc làm của Mỹ được công bố với kết quả khả quan, giá vàng thế giới đã giảm đến 12 USD/ounce (tương đương 330.000 đồng/lượng), rơi xuống mức 1.212,2 USD/ounce vào hôm nay, 8-7.

Đây cũng là mức thấp nhất trong vòng 4 tháng qua.

Theo báo cáo của Bộ Lao Động Mỹ, tháng trước quốc gia này đã tạo thêm 222.000 việc làm mới, cao hơn khá nhiều so với con số dự báo là 179.000 việc làm.

Thông tin này khiến giới đầu tư cho rằng Cục Dự trữ Liên Bang Mỹ (FED) càng có cơ sở để tăng lãi suất đồng USD khiến cho cho giá vàng chịu sức ép đi xuống.

Thêm vào đó đồng USD tăng giá cũng gia tăng áp lực lên giá vàng thế giới.

Quy đổi theo tỉ giá niêm yết tại ngân hàng, giá vàng thế giới tương đương 33,3 triệu đồng/lượng.

Trong một tháng qua giá vàng thế giới đã liên tục đi xuống với mức giảm tổng cộng là 78 USD/ounce, tương đương 2,15 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó giá vàng trong nước giảm rất chậm. Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá bán vàng miếng SJC ở mức 36,27 triệu đồng/lượng, còn tại các tiệm vàng lớn, giá bán vàng miếng SJC ở mức 36,25 triệu đồng/lượng.

So với giá vàng thế giới quy đổi, giá vàng miếng trong nước cao hơn từ 2,95 đến 2,97 triệu đồng/lượng.

Trước đó có thời điểm khoảng cách giữa giá vàng trong nước – thế giới được rút ngắn chỉ còn khoảng 1 triệu đồng/lượng.

A.H.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên