22/06/2016 08:11 GMT+7

Kiến nghị mua tạm trữ hơn 90.000 tấn muối

MẬU TRƯỜNG - MINH THÔNG
MẬU TRƯỜNG - MINH THÔNG

TTO -  Vụ muối năm 2015-2016, Bến Tre sản xuất được hơn 100.000 tấn muối nhưng đến nay vẫn còn tồn đọng trong dân gần 92.000 tấn.

Ông Nguyễn Văn Thượng, chi cục phó Chi cục Phát triển nông thôn Sở NN&PTNT Bến Tre, cho biết vừa kiến nghị Cục Chế biến nông lâm thủy sản và nghề muối (Bộ NN&PTNT) mua tạm trữ 92.000 tấn muối bị tồn đọng của diêm dân Bến Tre (ở hai huyện Bình Đại và Ba Tri) do giá quá rẻ.

Theo ông Thượng, giá muối trên địa bàn hiện chỉ còn khoảng 250-300 đồng/kg, chưa trừ các khoản chi phí vận chuyển, trong khi giá thành của muối Bến Tre lên đến khoảng 650 đồng/kg.

Theo thống kê, vụ muối năm 2015-2016, Bến Tre sản xuất được hơn 100.000 tấn muối nhưng đến nay vẫn còn tồn đọng trong dân gần 92.000 tấn. Được biết, Bến Tre có gần 2.000 hộ dân với hơn 4.000 lao động trong lĩnh vực diêm nghiệp.

Trong khi đó, dù sản lượng muối thu hoạch chưa đến 7.000 tấn, nhưng hiện Trà Vinh cũng còn tồn đọng hơn 5.100 tấn chưa tiêu thụ được.

Theo Sở NN&PTNT tỉnh Trà Vinh, dù diện tích muối trên địa bàn hiện chỉ còn hơn 134ha, giảm hơn 50% so với năm 2010 nhưng đầu ra của hạt muối cũng gặp nhiều khó khăn, thu nhập của diêm dân không đủ sống.

MẬU TRƯỜNG - MINH THÔNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên