24/09/2015 11:54 GMT+7

​EVN chuẩn bị đầu tư, cấp điện cho đảo Bạch Long Vĩ

 C.V.KÌNH
C.V.KÌNH

TTO - Hiện điện Bạch Long Vỹ phụ thuộc vào 03 tổ máy phát điện chạy luân phiên và đảo thường xuyên bị cắt điện luân phiên.

Một máy phát điện đang cung ứng điện cho Bạch Long Vĩ. Do chỉ có ba máy nên đảo này thường xuyên bị cắt điện - Ảnh: Việt Hà

Ngày 24-9, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết đã hoàn thành đợt khảo sát thực địa và làm việc với UBND huyện đảo Bạch Long Vỹ về thực trạng cấp điện cũng như phương án EVN sẽ tiếp nhận, cấp điện cho đảo.

Hiện điện Bạch Long Vỹ phụ thuộc vào 03 tổ máy phát điện chạy luân phiên và đảo thường xuyên bị cắt điện luân phiên.

Ông Đỗ Đức Hòa - Bí thư Huyện ủy kiêm Chủ tịch UBND huyện Bạch Long Vĩ khẳng định nhu cầu sử dụng điện của nhân dân đang bị khống chế. Theo ông Hòa, do thiếu điện nên nhiều doanh nghiệp chưa thể đầu tư làm nhà máy sản xuất đá, sửa chữa tàu, thuyền…  

“Được cung ứng đủ điện, chắc chắn kinh tế của Bạch Long Vĩ sẽ phát triển mạnh”- ông Hòa nói.

EVN cho biết tại buổi làm việc, ông Nguyễn Tấn Lộc - Phó Tổng giám đốc EVN khẳng định do vị trí cách đất liền hơn 140 km nên không thể kéo được cáp điện ra đảo.

Tuy nhiên, EVN có phương án trước mắt sẽ nghiên cứu, đầu tư để cấp điện cho đảo Bạch Long Vĩ bằng nguồn điện gió kết hợp máy phát chạy dầu diezel.

“Về lâu dài, EVN sẽ nghiên cứu phương án cấp điện bằng năng lượng mặt trời cho Bạch Long Vĩ” - ông Lộc nói.

Tuy nhiên, hiện tại EVN chưa tiếp nhận, quản lý điện trên đảo nên EVN cho biết trước mắt sẽ cần chuyển giao hệ thống điện hiện tại do UBND huyện quản lý, vận hành về đơn vị của EVN.

EVN nêu sẽ nỗ lực hoàn tất mọi thủ tục để hoàn thành bàn giao trong năm 2015. Sau đó  EVN sẽ triển khai đầu tư bổ sung các dự án nguồn và lưới điện trên đảo. 

Sau khi tiếp nhận, EVN cam kết sẽ đảm bảo cấp điện 24/24 giờ, đáp ứng đủ điện cho đảo với chất lượng tốt và giá điện như ở đất liền.

C.V.KÌNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên