29/08/2015 12:09 GMT+7

Bà Vũ Thị Vang trở lại vị trí phó chủ tịch HĐQT NH Đông Á

A.H.
A.H.

TTO - Ngân hàng Đông Á tiếp tục có thay đổi về nhân sự chủ chốt. Theo đó bà Vũ Thị Vang, thành viên HĐQT Ngân hàng Đông Á giữ chức Phó Chủ tịch HĐQT ngân hàng này.

Bà Vũ Thị Vang sinh năm 1958, tốt nghiệp khoa kinh tế Ttương nghiệp Trường ĐH Kinh tế TPHCM. Bà Vang công tác tại Ngân hàng Đông Á ngay từ những ngày đầu thành lập, từng giữ chức phó chủ tịch Ngân hàng Đông Á một thời gian dài và mới rời khỏi vị trí này vào tháng 5-2013.

Ngoài việc bầu bà Vang làm phó chủ tịch HĐQT, HĐQT Ngân hàng Đông Á cũng thống nhất đình chỉ chức vụ kế toán trưởng của bà Võ Thị Kim Anh kể từ ngày 26-8.

Bà Bùi Nguyễn Bảo Vi, phó trưởng phòng kế toán Hội sở đảm nhiệm chức vụ kế toán trưởng Ngân hàng Đông Á thay bà Kim Anh.

Như vậy, sau khi rơi vào diện kiểm soát đặc biệt, đến nay nhân sự chủ chốt tham gia quản trị và điều hành Ngân hàng Đông Á đều thay đổi, trong đó có việc đình chỉ chức vụ tổng giám đốc của ông Trần Phương Bình và chức vụ phó tổng giám đốc của bà Nguyễn Thị Ngọc Vân.

Ngày 21-8 Ngân hàng Nhà nước thống nhất chủ trương cho phép Ngân hàng Đông Á được tự cử người điều hành. Sau đó HĐQT Ngân hàng Đông Á chỉ định ông Nguyễn An, phó tổng giám đốc tạm thời điều hành ngân hàng trong giai đoạn hiện nay.

Ông Cao Sỹ Kiêm, nguyên Chủ tịch HĐQT cũng từ nhiệm vì lý do sức khỏe và HĐQT Ngân hàng Đông Á bầu ông Võ Minh Tuấn, phó vụ trưởng Vụ tín dụng các ngành kinh tế - người được Ngân hàng Nhà nước chỉ định giữ chức danh Thành viên HĐQT Ngân hàng Đông Á - làm chủ tịch HĐQT.

A.H.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên