31/07/2015 08:57 GMT+7

Nhu cầu năng lượng của VN sẽ tăng 5,9%/năm

 TRƯỜNG TRUNG
TRƯỜNG TRUNG

TT - Đó là thông tin tại hội nghị năm năm triển khai Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2011 - 2015.

Hội nghị do Tổng cục Năng lượng (Bộ Công thương) và Hội Khoa học công nghệ sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả VN tổ chức ở Đà Nẵng ngày 30-7.

Theo tính toán của Viện Năng lượng, trong giai đoạn 2011 - 2015 dầu mỏ vẫn chiếm tỉ trọng lớn nhất (42,7%) trong cơ cấu tiêu thụ năng lượng thương mại, tiếp theo là than (27,5%) và điện (25,7%), khí tự nhiên chỉ chiếm 4,1%.

Về cơ cấu ngành, công nghiệp vẫn là ngành tiêu thụ lớn nhất chiếm 45,7%, giao thông và dân dụng lần lượt chiếm 44,2% và 32,6%. Dựa trên những số liệu tính toán, Viện Năng lượng ước tính tỉ lệ tiết kiệm năng lượng giai đoạn này đạt 6%, đồng thời dự báo nhu cầu năng lượng của VN tăng với tốc độ 5,9%/năm giai đoạn từ năm 2014-2030.

TRƯỜNG TRUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên