06/03/2015 19:00 GMT+7

​Doanh nghiệp Việt tiếp tục mở rộng đầu tư vào Myanmar

ĐÌNH DÂN (từ Yangon-Myanmar)
ĐÌNH DÂN (từ Yangon-Myanmar)

TTO - Ngày 6-3, Công ty CP Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Hòa Bình tiến hành lễ cất nóc dự án Chung cư GEMS tại Myanmar.

Hơn 20 kỹ sư Việt đang có mặt tại công trường dự án GEMS ở Myanmar - Ảnh: Đình Dân
Hơn 20 kỹ sư Việt đang có mặt tại công trường dự án GEMS ở Myanmar - Ảnh: Đình Dân

Đây là dự án do Công ty Capital Development Limited (CDL) thuộc tập đoàn CDSG của Myanmar làm chủ đầu tư. Dự án có quy mô gồm bốn tòa tháp cao 21 tầng, 1 tòa nhà giữ xe cao 5 tầng, tọa lạc tại đường Insein, quận Hlaing, thành phố Yangon.

Được khởi công xây dựng từ tháng 8-2013, sau 19 tháng thi công, Hòa Bình đóng vai trò vai trò quản lý xây dựng dự án.

Một góc công trường dự án chung cư cao tầng GEMS. Đây là một trong hai dự án cao tầng nhất tại thành phố Yangon - Ảnh: Đình Dân
Một góc công trường dự án chung cư cao tầng GEMS. Đây là một trong hai dự án cao tầng nhất tại thành phố Yangon - Ảnh: Đình Dân

Ông Lê Viết Hải, chủ tịch HĐQT Công ty Hòa Bình cho biết, việc đầu tư vào thị trường Myanmar hiện nay là bước khởi đầu cho chiến lược tham gia vào lĩnh vực xây dựng tại thị trường mới nổi đầy tiềm năng này.

“Thời gian tới Hòa Bình tiếp tục tăng cường đầu tư ra nước ngoài đặc biệt tại thị trường Myanmar trong vai trò tổng thầu các siêu dự án cao tầng. Việc xuất khẩu dịch vụ trong lĩnh vực xây dựng này không những mag về ngoại tệ cho quốc gia mà còn mở rộng thị phần cho lĩnh vực xây dựng trong nước”, ông Hải nói. 

Theo thống kê từ phía Myanmar tính đến tháng 2-2015,  trong top 30 nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất vào Myanmar thì Việt Nam đứng ở vị trí thứ 9 về quy mô đầu tư.

Trong đó, tiêu biểu có dự án của Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai đã xây dựng một tổ hợp mua sắm, văn phòng và chung cư trị giá hơn 400 triệu USD cũng ở thành phố Yangon, Myanmar. Ngân hàng BIDV cũng đã mở văn phòng đại diện và đang tiếp túc xúc tiến các hoạt động tại Myanmar.

Trước đó, hai đại gia trong lĩnh vực viễn thông của VN là VNPT và Viettel cũng đã tham gia đấu thầu vào thị trường này…

Hiện nay Myanmar được giới đầu tư nước ngoài ví von là “điểm đến “vàng” cuối cùng ở Đông Nam Á vẫn đang tiếp tục nỗ lực cải cách thủ tục hành chính, mở rộng các dịch vụ tài chính, ngân hàng quốc tế để hút vốn đầu tư nước ngoài.

Hơn 20 kỹ sư Việt đang có mặt tại công trường dự án GEMS ở Myanmar - Ảnh: Đình Dân
Hơn 20 kỹ sư Việt đang có mặt tại công trường dự án GEMS ở Myanmar - Ảnh: Đình Dân
Các kỹ sư Việt đang hướng dẫn kỹ sư Myanmar trên công trường xây dựng dự án GEMS - Ảnh: Đình Dân
Các kỹ sư Việt đang trao đổi với các kỹ sư Myanmar trên công trường xây dựng dự án GEMS - Ảnh: Đình Dân
Ông Lê Viết Hải (thứ hai bên phải sang) bấm nút cất nóc dự án chung cư GEMS cao 21 tầng - Ảnh: Đình Dân
Ông Lê Viết Hải (thứ hai bên phải sang) bấm nút cất nóc dự án chung cư GEMS cao 21 tầng - Ảnh: Đình Dân
ĐÌNH DÂN (từ Yangon-Myanmar)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên