06/02/2015 15:24 GMT+7

Giá dầu giảm, ngân hàng nên hạ lãi suất cho vay

C.V.KÌNH
C.V.KÌNH

TTO - Giá dầu giảm, Ngân hàng nhà nước nên nới lỏng chính sách tiền tệ, hạ lãi suất cho vay để kích thích tăng trưởng...

* Lạm phát 2015 sẽ khoảng 2-3%

Ảnh minh họa: TTO

Ngày 6-2, Trung tâm thông tin và dự báo Kinh tế xã hội Quốc gia đã tổ chức tọa đàm về  "Biến động giá dầu và tác động đến kinh tế Việt Nam". 

Nhiều ý kiến cho rằng giá dầu sẽ khó tăng mạnh, VN sẽ được lợi nhiều hơn hại và có đề nghị tăng thuế VAT để bù hụt thu ngân sách...

Theo TS.Lê Việt Trung, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu kinh tế và quản lý dầu khí (Viện Dầu khí VN) tổng kết của Tập đoàn Dầu khí VN (PVN) đã nghĩ đến phương án giá dầu giảm chỉ còn khoảng 45 USD/thùng hoặc thấp hơn nữa.

“Doanh thu của PVN nếu thế sẽ giảm một nửa”- ông Trung nói.

Theo ông Trung, sắp tới nếu có đột biến chính trị thì sẽ có đột biến giá dầu. Tuy nhiên, hiện tại, cung dầu thô về nguyên tắc vẫn vượt cầu. Giá thế giới vẫn tiếp tục chịu sức ép nguồn cung lớn. “Các nước tranh thủ tích trữ nhiều và cũng để chờ giá lên” – ông Trung nói.

Ông Lê Việt Trung dẫn các cơ quan dự báo hàng đầu thế giới và cho biết như hãng Barclays nhận định giá dầu 2015 sẽ chỉ khoảng 44 USD/thùng, năm 2016 sẽ chỉ khoảng 60 USD/thùng.

TS. Lương Văn Khôi, Trưởng ban Kinh tế thế giới, Trung tâm Thông tin và dự báo kinh tế xã hội Quốc gia nêu kinh nghiệm thế giới nếu giá dầu giảm còn ½ trong 6 tháng  thì kinh tế sẽ phát triển rất mạnh. Do VN vừa xuất, vừa nhập khẩu dầu, nên giá dầu giảm, theo ông Khôi, sẽ kích thích tăng trưởng.

Phần kiến nghị, nhóm nghiên cứu ở Trung tâm Thông tin và dự báo Kinh tế xã hội quốc gia cho rằng Chính phủ có thể tính tăng thuế VAT.

“Chỉ cần tăng 1%, thu ngân sách tăng đủ bù được phần giảm do giá dầu giảm” – ông Khôi nói.

Bên cạnh đó, nhân cơ hội giá dầu giảm, ông Khôi cho rằng Ngân hàng nhà nước nên nới lỏng chính sách tiền tệ, hạ lãi suất cho vay để kích thích tăng trưởng...

Tuy nhiên, ông Tuyến không đồng tình việc tăng thuế VAT 1% vì “Không làm được đâu, không thể tăng tùy tiện, mức thuế VAT đã được chốt ở luật”.  

Ông Tuyến cho rằng với tình hình hiện nay, dự báo lạm phát cả năm 2015  sẽ rất thấp, chỉ từ 2-3%.

C.V.KÌNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên