30/01/2015 11:48 GMT+7

Giá dầu giảm, Việt Nam tăng khai thác dầu?

C.V.KÌNH
C.V.KÌNH

TTO - Sản lượng khai thác dầu thô tháng 1-2015 của VN đạt 1,47 triệu tấn, tăng 1,1% so với tháng 12-2014 nhưng nếu so với cùng kỳ năm trước thì tăng tới 10,6%.

Bộ Kế hoạch Đầu tư khẳng định về khai thác dầu thô, sản lượng khai thác tháng 1-2015 của Việt Nam đã đạt 1,47 triệu tấn - Ảnh minh họa: pvn

Bộ Kế hoạch Đầu tư vừa có báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội tháng 1-2015 phục vụ phiên họp Chính phủ thường kỳ. 

Theo báo cáo này, Bộ Kế hoạch Đầu tư khẳng định về khai thác dầu thô, sản lượng khai thác tháng 1-2015 của VN đã đạt 1,47 triệu tấn. Với số lượng này, Bộ công nhận đã tăng 1,1% so với tháng 12-2014 nhưng nếu so với cùng kỳ năm trước thì tăng tới 10,6%.

Về các giải pháp chủ yếu sẽ áp dụng trong thời gian tới, Bộ Kế hoạch Đầu tư khẳng định sẽ xây dựng các phương án khai thác dầu thô theo các kịch bản giá dầu thế giới trên nguyên tắc hạch toán từng mỏ, đảm bảo không lỗ.

Ngoài ra, sẽ phải đề xuất các giải pháp tăng nguồn thu để bù đắp việc giảm thu ngân sách do giá dầu giảm.

Cũng theo Bộ này, trong 15 ngày đầu tháng 1-2015, VN đã thu ngân sách được 35,3 ngàn tỷ, tăng 29,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, thu từ dầu thô đạt khoảng 3,5 ngàn tỷ, tăng so với năm trước (cùng kỳ năm 2014 chỉ thu được 3 ngàn tỷ). Tuy nhiên, chi ngân sách tháng 1-2015 đã vượt xa mức thu, đạt 42,1 ngàn tỷ.

Bộ Kế hoạch Đầu tư cho biết để hạn chế tác động của giá dầu giảm tới ngân sách, Bộ Tài chính đã hai lần tăng thuế nhập khẩu xăng dầu. Với động thái trên thì “tính toán sơ bộ, có thể bù đắp một phần giảm thu ngân sách nhà nước”.

C.V.KÌNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên