28/01/2015 11:43 GMT+7

Giá dầu tăng nhưng vẫn chưa thoát mốc 50 USD

CHÂU LUÂN (Theo Bloomberg)
CHÂU LUÂN (Theo Bloomberg)

TTO - Dữ liệu Reuters sáng 28-1 cho biết kết thúc ngày giao dịch 27-1, giá dầu Brent tăng 1,44 USD, tương đương 3%, lên 49,60 USD/thùng.

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đang lên kế hoạch cắt giảm sản lượng trong năm 2015 để tránh lỗ trong trường hợp giá dầu giảm sâu hơn - Ảnh minh họa: pvn

Lần cuối cùng dầu Brent ở mức giá 50 USD/thùng là ngày 22-1. Dầu thô theo chuẩn Mỹ giao dịch kỳ hạn cũng tăng 1,08 USD, khoảng 2,4% và chốt ở giá 46,23 USD/thùng sau khi đạt đỉnh 46,55 USD.

Theo Bloomberg, giá dầu giảm mạnh có thể thúc đẩy tiêu dùng nội địa, đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế của các nước Đông Nam Á, đồng thời đưa chính phủ các nước khu vực này vào thế khó xử khi đó là mối đe dọa nỗ lực kiềm chế thâm hụt ngân sách quốc gia.

Tình thế tiến thoái lưỡng nan đó cũng là vấn đề làm đau đầu Chính phủ Malaysia - nơi dầu mỏ đóng góp gần 30% vào doanh thu hằng năm của nhà nước.

Tuần trước, Thủ tướng Najib Razak cho biết khoảng cách ngân sách 2015 sẽ là 3,2% GDP - cao hơn mục tiêu 3% đưa ra hồi tháng 10-2014. Tăng trưởng chỉ dừng ở mức 4,5-5,5% và thấp hơn con số dự báo 6% trước đó.

CHÂU LUÂN (Theo Bloomberg)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên