19/01/2015 16:59 GMT+7

1% dân số thế giới đang nắm tài sản nhiều hơn 99% còn lại

D. KIM THOA
D. KIM THOA

TTO - Đó là báo cáo công bố của tổ chức nhân đạo Oxfam (Anh) hôm nay (19-1) ngay trước thềm Diễn đàn kinh tế thế giới sẽ diễn ra tại Davos, Thụy Sĩ từ 21 đến 23-1.

Một nhà hoạt động của tổ chức Oxfam biểu tình chống lại sự bất bình đẳng giàu nghèo bên lề hội nghị G7 tại Brussels năm 2014 - Ảnh: AFP

Theo báo cáo, tới năm 2016, 1% dân số thế giới gồm những người giàu nhất sẽ nắm giữ số tài sản nhiều hơn tổng giá trị của cải của 99% còn lại.

Theo tổng giám đốc điều hành Oxfam - Winnie Byanyima, khoảng cách giàu nghèo trên thế giới sẽ tăng rất nhanh.

Tỉ lệ của cải thuộc nhóm người giàu nhất thế giới (chiếm 1% dân số thế giới) so với tổng tài sản toàn cầu tăng từ 44% năm 2009 lên 48% năm 2014, và sẽ còn vượt mức 50% trong năm 2016.

Theo đó trung bình mỗi đại tỉ phú trong số 1% những người giàu nhất sẽ nắm giữ tài sản trị giá khoảng 2,7 triệu USD (2,3 triệu Euro).

Tổ chức Oxfam cảnh báo khoảng cách giàu nghèo tăng nhanh quá mức đang kìm hãm bước tiến của cuộc chiến chống đói nghèo toàn cầu.

Do đó Oxfam kêu gọi các nước giải quyết tình trạng trốn thuế, nâng cao dịch vụ an sinh xã hội, nâng mức lương tối thiểu để giải quyết các hệ lụy của tình trạng này.

D. KIM THOA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên