16/01/2015 17:51 GMT+7

Giá dầu giảm, PVN tính giảm khai thác

C.V.KÌNH
C.V.KÌNH

TTO - Ngày 19-1, tại lễ tổng kết 2014 và triển khai nhiệm vụ năm 2015 của Tập đoàn Dầu khí VN (PVN) cho biết đã phải xây dựng tới 6 phương án giá dầu, từ 100 USD/thùng tới 40 USD/thùng.

 

* Năm 2014, PVN vẫn khai thác vượt kế hoạch 1,18 triệu tấn dầu

Theo báo cáo của PVN, năm 2014, PVN đã khai thác 17,39 triệu tấn dầu, bằng 107,3% so với kế hoạch, nộp  ngân sách 178 ngàn tỷ (khoảng gần 9 tỷ USD), vượt khoảng 1,7 tỷ USD so với kế hoạch Chính phủ giao.

Theo báo cáo của PVN, năm 2015, tập đoàn này phải xây dựng tới 6 phương án giá dầu, từ 100 USD/thùng tới 40 USD/thùng. Theo đó, tổng doanh thu của tập đoàn này sẽ giảm rất mạnh nếu dầu thô thế giới vẫn giữ ở mức khoảng 40 USD/thùng như những ngày gần đây.

Cụ thể, nếu giá dầu thô ở mức 100 USD/thùng, PVN sẽ có doanh thu 358 ngàn tỷ, lợi nhuận sau thuế khoảng 2 tỷ USD. Nhưng nếu giá dầu chỉ ở mức 40USSD/thùng, doanh thu của PVN sẽ giảm gần ba lần, chỉ còn 158 ngàn tỷ, lợi nhuận sau thuế chưa được 1 tỷ USD.

Ông Nguyễn Quốc Khánh khẳng định “giá dầu đã ảnh hưởng đến nguồn lực của PVN trong triển khai nhiệm vụ 2015”.

Ông Nguyễn Xuân Sơn, Chủ tịch PVN, cho biết PVN vẫn thực hiện chỉ tiêu Chính phủ giao năm 2015 khai thác 16,8 triệu tấn dầu. Tuy nhiên “sẽ khai thác thời điểm nào cho hiệu quả”. Một số mỏ có giá thành cao sẽ giảm khai thác, tăng khai thác các mỏ chi phí thấp.

PVN tính tận dụng cơ hội khi giá dầu giảm

Ông Phạm Việt Anh, Tổng giám đốc Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí (PVTrans) thì nêu thực tế, nhiều công ty đầu cơ dầu đang tăng tích trữ, mua dầu trong điều kiện giá giảm.

“Một loạt công ty thuê tàu tích 25 triệu thùng dầu” – ông Việt Anh thông tin.

Ông Phạm Việt Anh nhận định với giá dầu giảm, năm 2015, PVN có thể còn ổn, nhưng những năm sau thì rất căng. Đây là áp lực, cũng là cơ hội để tái cấu trúc, giảm chi phí.

Ông Việt Anh chia sẻ thông tin có những công nghệ và cách làm ở Thái Lan rất tiết kiệm, sử dụng lại thiết bị thượng tầng giàn khoan, trong khi ở VN xong là bỏ.

Ông Nguyễn Xuân Sơn cũng nêu định hướng cần tận dụng cơ hội khi giá dầu giảm, khi một số công ty dầu trên thế giới bắt đầu bán tài sản. Đã có doanh nghiệp bắt đầu đặt vấn đề làm việc với PVN, dù trước PVN đăng ký mãi chưa chắc được tiếp.

“Đây cũng là thời cơ để nắm bắt” - ông Sơn nói.

C.V.KÌNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên