23/12/2014 12:18 GMT+7

Hàng hiệu 16.666 đồng/áo, “bèo” hơn giá vỉa hè trước giờ G

M.C
M.C

TTO – Thanh Tâm, cô thợ trang điểm 23 tuổi của Công ty TNHH Th. P. (Q.7, TP.HCM) suýt xoa khi vừa “lỡ” mua 3 cái áo mặc Noel lẫn đón năm mới trên vỉa hè Lê Thị Riêng với giá 100 ngàn đồng.

Thời trang "hàng hiệu" giảm từ 30-90% trên đường Cách Mạng Tháng 8 tối 22-12 - Ảnh: M.C
3 áo nữ 50 ngàn, 2 quần nữ 100 ngàn... ở một cửa hàng thời trang khá lớn trên đường Nguyễn Trãi lúc 22g40 tối 22-12 - Ảnh: M.C
100 ngàn đồng/3 áo khá môđen ở một chợ đêm vỉa hè tối 21-12 xem ra vẫn không hút khách lắm - Ảnh: M.C

“100 ngàn 3 áo tưởng rẻ tới rồi chứ không ngờ có nơi bán 3 áo chỉ với giá 50 ngàn đồng – Thanh Tâm tiếc rẻ - mà bán ở cửa hàng thời trang lớn trên đường Nguyễn Trãi đàng hoàng nha”.

22g30 đêm 22-12, ở cửa hàng rực rỡ ánh điện chiều ngang cả chục mét chễm chệ giữa phố thời trang “hoành tráng” nhất Sài Gòn này, chúng tôi thấy nhiều khách hàng đang chọn lựa quần áo cho những ngày lễ hội chia tay 2014 đón 2015. Trong đó, quần jeans “sờ mướt mặt” treo giá 250 ngàn/2 quần.

Thật ra, đó chưa phải là mức giá sàn khi một cửa hàng thời trang lớn khác trên đường Cách Mạng Tháng 8 treo bảng giá suốt 2 mặt tiền: 100 ngàn đồng/quần jeans. Và không hiếm cửa hàng khác trên đường Hai Bà Trưng (Q.3) cũng đưa ra mức giá trên dưới giá đó.

Thậm chí ở một cửa hàng thời trang ghi rõ “hàng hiệu” (chỉ có điều chưa rõ hiệu gì) gần ngã sáu Phù Đổng Thiên Vương tối 22-12 được nhiều khách hàng trẻ lẫn trung niên rủ nhau vào khi cửa hàng treo giá hàng hiệu mà giảm 30-90%.

Như thế chẳng trách những nơi treo bảng 135-165 ngàn đồng/quần jeans cũng trên đường Nguyễn Trãi rơi vào cảnh “đìu hiu” ngay trong đêm 22-12, hai đêm trước đêm Noel 24-12…

Cuối năm 2014, trước không khí mua sắm không mấy vui vẻ dịp Noel và giao thừa tết Tây 2015, cộng với sự cạnh tranh dữ dội của mua sắm trên nhiều trang mạng, quần áo từ vỉa hè đến shop thời trang lẫn mua bán trực tuyến muốn tồn tại chỉ có nước giảm giá (giảm giá thật hay không thì khách hàng phải làm người mua hàng thông minh thôi). 

Đã giảm phải giảm cụ thể

“Bão giá", "giảm tất cả", "giảm đồng loạt", "giảm toàn bộ”… theo ghi nhận của PV Tuổi Trẻ những ngày vừa qua, những cửa hàng treo bảng giảm… chung chung như thế khó thu hút khách trẻ, nhất là SV-HS vốn không dư giả tiền bạc.

Với bạn trẻ Sài Gòn, mùa lễ hội cuối năm 2014 hiện thời tiết chỉ mới se se lạnh nên hàng thời trang áo ấm dày cui xem ra chưa hút lắm.

Không ít bạn gái lẫn bạn trai vẫn trung thành với quần jean áo thun hoặc là áo sơ mi. Kiểu áo thun 1 màu, cổ tròn vẫn được không ít bạn chọn lựa vì dễ mặc, dễ phối đồ. Áo sơ mi sọc caro vẫn được nhiều bạn trẻ đón nhận vì nói như cô sinh viên Nhật Anh (khoa luật hình sự ĐH Luật) vừa mặc đi học vưà mặc đi chơi được.

Bạn Đ.A.T, MC12C - quản trị Trường TC nghề Nhân Đạo thì cho biết bạn gái mình vốn điệu đà nên thích diện váy hoa xòe nhưng họa tiết đơn giản.

Xuân Dương, nhân viên bán hàng thời trang giới trẻ trên đường Hai Bà Trưng cho biết “quần jeans đơn giản, áo thun màu tối và áo sơmi họa tiết đơn giản.. . là những mặt hàng được đa số khách hàng trẻ chọn mua ở cửa hàng mình”.

Có lẽ do đáp ứng nhanh nhạy nhu cầu của khách hàng trẻ, tất cả những mặt hàng thời trang này đều nằm trong khu vực những mặt hàng giảm giảm giá phổ biến 30-50%, cụ thể quần jeans chỉ từ 100-200ngàn đồng/quần, áo sơmi, áo thun trên dưới 100 ngàn đồng/áo tùy loại, tùy nơi sản xuất.

Những mặt hàng này dễ dàng chọn mua từ các phố thời trang, shop thời trang lộng lẫy trên đường Nguyễn Trãi, Hai Bà Trưng, Lê Văn Sỹ… cho đến chợ Phạm Văn Hai (Tân Bình - vừa ra mắt chợ đêm vài hôm nay), Lê Thị Riêng (Q.10, 3, Tân Bình), Hạnh Thông Tây (Q. Gò Vấp), Xóm Chiếu (Q.4)....

Thậm chí, một số bạn gái muốn khoác nhẹ một khăn quàng cổ để đi chơi đêm cuối năm thì chúng tôi cũng thấy bán ở hầu hết chợ đêm với giá đủ níu chân người trẻ Sài Gòn qua lại: 10-20 ngàn đồng/khăn.

0g sáng 23-12, một sạp quần áo khu chợ đêm Lê Thị Riêng vẫn có khách ghé vào chọn mua. Ảnh: M.C

Gần 0g sáng 23-12, phố thời trang Nguyễn Trãi lẫn chợ vỉa hè Cách Mạng Tháng 8 vẫn sáng rực đèn và vẫn có khách hàng xúm vào chọn mua. Sắp tới giờ G. (Noel và giao thừa tết Tây) rồi!

M.C
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên