21/12/2014 17:05 GMT+7

Hệ thống điện VN quy mô lớn thứ 31 thế giới

C.V.KÌNH
C.V.KÌNH

TTO - Tổng công suất lắp đặt của hệ thống điện VN đạt trên 34.000MW, có quy mô lớn thứ 31 trên thế giới và đứng thứ ba khu vực ASEAN - Tổng giám đốc EVN Phạm Lê Thanh khẳng định.

Ảnh minh họa.
Ảnh tư liệu TT.

Ngày 21-12, tại lễ Kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống và đón nhận huân chương Hồ Chí Minh lần hai, Tổng giám đốc EVN Phạm Lê Thanh nói hệ thống điện VN cho phép sản xuất điện với giá hợp lý.

Đặc biệt, ông Phạm Lê Thanh khẳng định quyết tâm đến 2015 sẽ bắt đầu thí điểm thị trường bán buôn cạnh tranh  (các tổng công ty điện lực, Công ty điện lực, một số khách hàng sử dụng điện lớn... đáp ứng điều kiện sẽ được mua điện trực tiếp từ các đơn vị phát điện).

Trong phần video tổng kết 60 năm, ông Hoàng Quốc Vượng, Chủ tịch EVN thì nêu định hướng sẽ tăng năng suất để góp phần ổn định giá điện. 

Phát biểu chỉ đạo, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đề nghị EVN cần nỗ lực hơn để không chỉ đáp ứng đủ nhu cầu điện của đất nước, cần nâng cao chất lượng cung cấp điện cho xã hội, áp dụng các biện pháp nhằm tiết kiệm nguồn tài nguyên của đất nước...

Phó Thủ tướng yêu cầu ngành điện cần thực hiện các giải pháp như tiếp tục tăng đầu tư phát triển nguồn và lưới điện, đảm bảo điện luôn đi trước một bước; thực hiện giá bán điện theo cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước; tiếp tục đổi mới công tác quản trị doanh nghiệp tăng chất lượng nguồn nhân lực, nâng năng suất lao động, đuổi kịp các nước trong khu vực về năng suất lao động... 

C.V.KÌNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: EVN Phạm Lê Thanh