04/12/2014 08:41 GMT+7

​Trồng rộng rãi ngô biến đổi gen từ năm 2015

L.Anh
L.Anh

TT - Từ năm 2015, VN sẽ trồng rộng rãi năm giống ngô biến đổi gen đã được Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Bộ Tài nguyên - môi trường cấp phép.

Thông tin này được đưa ra tại hội thảo nông dân trước cơ hội ứng dụng cây trồng biến đổi gen tại VN do T.Ư Hội Nông dân VN tổ chức ngày 3-12 ở Hà Nội.

Tại hội thảo, ông Nguyễn Duy Lượng - phó chủ tịch T.Ư Hội Nông dân VN - cho biết 11 tháng đầu năm 2014, VN đã chi 3,03 tỉ USD nhập thức ăn chăn nuôi, trong đó có 1,05 tỉ USD nhập ngô (một tỉ lệ không nhỏ là ngô biến đổi gen).

Tuy nhiên khi áp dụng trồng ngô biến đổi gen đại trà, nhiều đại biểu lo ngại diện tích canh tác nhỏ, nguy cơ giống ngô bị độc quyền...

Ngoài ra, thế giới cũng mới có 27 quốc gia cho trồng và 61 quốc gia chấp nhận sử dụng cây trồng biến đổi gen là thực phẩm và thức ăn chăn nuôi.

 

L.Anh
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên