14/11/2014 09:00 GMT+7

Giá dầu thế giới tiếp tục sụt giảm mạnh

NGUYỆT PHƯƠNG
NGUYỆT PHƯƠNG

TTO - Ngày 14-11, giá dầu thế giới tiếp tục duy trì ở mức thấp nhất trong vòng hơn bốn năm qua do nguồn cung toàn cầu dồi dào.

Giá xăng ở các nước giảm mạnh do giá dầu tụt dốc - Ảnh: Reuters

Theo AFP, giá dầu thô ngọt, nhẹ giao tháng 12 trên thị trường Mỹ giảm 2,97 USD hôm qua xuống chỉ còn 74,21 USD/thùng, mức thấp nhất kể từ tháng 9-2010. Sáng nay mức giá này chỉ tăng rất nhẹ lên 74,48 USD/thùng.

Giá dầu Brent biển Bắc trên thị trường Anh dao động ở mức 78,1 USD/thùng. Đây là lần đầu tiên kể từ tháng 10-2010 dầu Brent biển Bắc hạ xuống dưới mức 80 USD/thùng.

Giới quan sát cho biết các nhà đầu tư tỏ ra lo ngại về tình trạng nguồn cung dầu khí ứ đọng sau khi Bộ Năng lượng Mỹ thông báo nước này sản xuất tới 9,063 triệu thùng dầu mỗi ngày trong tuần lễ kết thúc vào hôm 7-11, cao nhất kể từ tháng 1-1983.

Nguồn cung dầu toàn cầu còn trở nên dồi dào hơn trước do Mỹ tăng cường khai thác dầu từ đá phiến. Trong khi đó, không có dấu hiệu nào cho thấy các nước OPEC sẽ cắt giảm sản lượng khai thác dầu để kiềm đà giảm giá.

Dự kiến OPEC sẽ nhóm họp tại Vienna (Áo) vào ngày 27-11 tới. Một số nước thành viên OPEC mới đây đã lên tiếng phản đối việc cắt giảm sản lượng khai thác. Các nhà quan sát nhận định OPEC sẽ chỉ cắt giảm khai thác nếu giá dầu tiếp tục giảm sâu.

Do giá dầu giảm mạnh, giá xăng tại hầu hết các nước đều giảm đáng kể trong thời gian qua. Hiện giá xăng trung bình tại Mỹ chỉ hơn 16.000 đồng/lít.

NGUYỆT PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên