07/10/2014 17:51 GMT+7

​Tung tin đồn tiệm vàng bán vàng non tuổi

Đ. TRIỀU – T. THÁI
Đ. TRIỀU – T. THÁI

TTO - Cả 4 mẫu vàng lấy từ tiệm vàng Tuấn Kiệt gởi đi kiểm định tại Trung tâm vàng của Ngân hàng Thương mại cổ phần Á Châu (TP.HCM) cho thấy đảm bảo chất lượng theo quy định.

Tiệm vàng Tuấn Kiệt đã hoạt đông bình thường trở lại sau tin đồn vàng non tuổi (Ảnh chụp chiều 7-10) - Ảnh: Đ.Triều

Chiều 7-10, ông Châu Văn Thọ - phó giám đốc Sở khoa học và công nghệ, kiêm chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng tỉnh Cà Mau cho biết đã có kết quả kiểm định chất lượng vàng tại tiệm vàng Tuấn Kiệt (ấp 2, xã Tắc Vân, TP. Cà Mau).

Theo đó, cả 4 mẫu vàng được lấy từ tiệm vàng Tuấn Kiệt gởi đi kiểm định chất lượng tại Trung tâm vàng của Ngân hàng Thương mại cổ phần Á Châu (TP.HCM) cho thấy đảm bảo chất lượng theo quy định.

Theo ông Thọ, hơn mười ngày trước, người dân trên địa bàn xã Tắc Vân ùn ùn kéo đến tiệm vàng Tuấn Kiệt bán vàng mà trước đó đã mua của tiệm này. Nguyên nhân xuất phát từ tin đồn rằng tiệm vàng Tuấn Kiệt bán vàng non tuổi.

Khi vụ việc xảy ra, Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng tỉnh Cà Mau phối hợp Hội Mỹ nghệ kim hoàng Cà Mau tiến hành lấy 4 mẫu vàng sản xuất trước năm 2012 của tiệm vàng Tuấn Kiệt gởi kiểm định chất lượng và cho kết quả như nêu trên.

Trao đổi với chúng tôi chiều ngày 7-10, ông Lâm Thanh Nhàn - chủ tịch UBND xã Tắc Vân - khẳng định tin đồn vàng ở tiệm vàng Tuấn Kiệt kém chất lượng chỉ là bịa đặt nhằm phương hại uy tín của cơ sở và thiệt thòi cho người dân (vì đua nhau bán vàng).

Ông Nhàn cũng cho biết đã chỉ đạo công an xã vào cuộc làm rõ ai đã tung ra tin đồn này để xử lí theo quy định pháp luật.

Đ. TRIỀU – T. THÁI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên