19/07/2016 11:47 GMT+7

GS Lê Kim Ngọc nhận Bắc Đẩu bội tinh

TRƯỜNG ĐĂNG
TRƯỜNG ĐĂNG

TTO - Ngày 18-7, tại Trung tâm quốc tế Khoa học và giáo dục liên ngành (ICISE), lãnh đạo tỉnh Bình Định đã tặng hoa chúc mừng GS Lê Kim Ngọc nhân dịp bà vừa được Chính phủ Pháp trao tặng huân chương cao quý Bắc Đẩu bội tinh.

GS Lê Kim Ngọc tại trung tâm ICISE, Quy Nhơn - Ảnh: T.Đăng

GS Lê Kim Ngọc là người đưa ra khái niệm “lát mỏng tế bào” (TCL), một khám phá tạo ra cuộc cách mạng trong lĩnh vực công nghệ sinh học thực vật. Phát minh TCL được ứng dụng rộng rãi trong nhân giống, thuần theo cây mẹ, trong công nghệ ghép gen để tạo giống mới.

GS Lê Kim Ngọc còn là chủ tịch Hội Giúp đỡ trẻ em Việt Nam tại Pháp và góp công xây dựng các làng trẻ em SOS Đà Lạt, Đồng Hới và Trung tâm Bảo trợ trẻ em Thủy Xuân (Huế).

GS Lê Kim Ngọc là vợ của GS Trần Thanh Vân. Bà cũng là cộng sự đắc lực cùng GS Vân sáng lập ra hội Gặp gỡ Việt Nam và xây dựng ICISE, Quy Nhơn, Bình Định.

TRƯỜNG ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên